Theo đánh giá của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng Giám đốc hãng hàng không VietJet Air đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. Bà là nữ tỷ phú duy nhất của Đông Nam Á và là tỷ phú USD thứ hai của Việt Nam sau ông Phạm Nhật Vượng được Forbes công nhận.

Tháng 12/2011, bà Nguyễn Thị Phương Thảo trình làng hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam – VietJet Air. Chỉ 5 năm sau, VietJet Air đã chiếm 40% thị phần hàng không trong nước và đạt doanh thu 1,2 tỷ USD.

Theo Forbes, thành công của VietJet đã đưa bà Thảo trở thành nữ tỷ phú USD duy nhất ở Đông Nam Á, và là một trong hai tỷ phú ở Việt Nam. Bà Thảo cũng là một trong 56 nữ tỷ phú tự thân trong danh sách các tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes năm nay.

Trong danh sách của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 46 tuổi, sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,2 tỷ USD. Hiện Forbes đang ước tính tài sản của CEO VietJet ở mức khoảng 1,7 tỷ USD.

Sau khi theo học ngành kinh tế và tài chính ở Liên Xô trong những năm 1980, bà Thảo đã kinh doanh các mặt hàng ở Đông Âu và Châu Á. Trở về Việt Nam, bà bắt đầu đầu tư vào các ngân hàng trước khi chuyển sang các dự án bất động sản tại TP.HCM và các khu nghỉ mát ở miền Trung.

Ý tưởng khởi động một hãng hàng không giá rẻ xuất phát từ những dự đoán của chính bà Thảo về nhu cầu đi lại bằng máy bay tại Việt Nam sẽ tăng cao.

Trao đổi với Forbes, bà Thảo cho hay: “Tôi luôn nhắm đến và thực hiện những thương vụ làm ăn lớn. Tôi chưa từng hứng thú với những thương vụ nhỏ. Khi mọi người giao dịch vài kiện hàng hóa, tôi đã giao dịch với khối lượng hàng trăm chiếc container rồi”.

Bà Thảo đã nghiên cứu các mô hình của các hãng hàng không như Southwest, Ryan Air và AirAsia. Bà nhận giấy phép để khởi động VietJet trong năm 2007, nhưng do giá dầu cao nên việc ra mắt hãng hàng không bị hoãn lại. Năm 2010, bà liên doanh với AirAsia. Khi kế hoạch không thành công, bà đã tự thành lập hãng hàng không của mình vào năm sau đó. Bà Thảo cùng chồng là doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng sở hữu phần lớn cổ phần của VietJet thông qua công ty Sovico Holdings.

Hãng hàng không VietJet tăng trưởng nhanh chóng nhờ hưởng lợi từ ngành hàng không đang phát triển của Việt Nam – tăng tưởng 29% trong giai đoạn 2012-2016 và sự ‘kém hiệu quả’ của đối thủ cạnh tranh trong nước là Vietnam Airlines khi bỏ qua phân khúc giá rẻ; sang năm kinh doanh thứ hai, VietJet đã có lãi.

VietJet đã thực hiện 300 chuyến bay mỗi ngày, bao gồm 63 tuyến bay nội địa và hàng chục chuyến bay quốc tế, khai thác 45 máy bay phản lực. Hơn 35 triệu hành khách đã bay cùng VietJet. Gần đây, công ty đã đặt mua hơn 200 máy bay trị giá gần 23 tỷ USD từ Airbus và Boeing. Kể từ khi chính thức chào sàn chứng khoán ngày 28/2, cổ phiếu của công ty đã tăng 47%.

Hiện bà Thảo đang có một kế hoạch lớn hơn với sức cạnh tranh lớn hơn. “VietJet đặt mục tiêu trở thành một hãng hàng không quốc tế, chứ không chỉ là một hãng hàng không nội địa”, CEO Vietjet Air cho biết.

Bà Thảo không cho rằng thành công trong kinh doanh là việc ngẫu nhiên. “Một vài người nói rằng bất cứ điều gì tôi chạm tay vào đều sẽ có lợi nhuận. Nhưng tôi không nghĩ điều đó là đơn giản”, bà cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. “Không có con đường nào dễ dàng để đến với thành công. Tôi đã phải tự học và tự nghiên cứu. Đó là một công việc rất khó khăn, và để thành công, bạn cần phải có đam mê kinh doanh với lĩnh vực đã đầu tư”, nữ tỷ phú chia sẻ.

Cũng theo danh sách trên của Forbes, hơn một nửa trong số 56 nữ tỷ phú đến từ châu Á. Với tổng giá trị tài sản lên tới 129 tỷ USD, những người phụ nữ này đã tạo nên nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới như: Gap, Spanx, Alibaba và Little Caesars.

Hiện tại, nữ tỷ phú có tổng tài sản lớn nhất thế giới là bà Zhou Qunfei đến từ Hồng Kông với tổng tài sản trị giá 7,4 tỷ USD. Công ty của bà Zhou là Lens Technology chuyên sản xuất màn hình điện thoại cho nhiều tập đoàn lớn như Apple hay Samsung.

Dưới đây là danh sách 56 nữ tỷ phú tự thân do Forbes xếp hạng:

1. Zhou Qunfei (Hồng Kông): Tổng tài sản: 7,4 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: màn hình điện thoại thông minh;

2. Marian Ilitch (Mỹ): Tổng tài sản: 6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bánh Pizza, CLB thể thao;

3. Chan Laiwa (Trung Quốc): Tổng tài sản: 5,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bất động sản;

4. Pollyanna Chu (Hồng Kông): Tổng tài sản: 4,9 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ tài chính;

5. Wu Yajun (Trung Quốc): Tổng tài sản: 4,5 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bất động sản;

6. Lam Wai Ying (Hồng Kông): Tổng tài sản: 4,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: màn hình điện thoại thông minh;

7. Diane Hendricks (Mỹ): Tổng tài sản: 3,9 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: tấm lợp;

8. Rafaela Aponte (Thụy Sỹ): Tổng tài sản: 3,75 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: hàng hải;

9. Denise Coates (Anh): Tổng tài sản: 3,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: sòng bạc trực tuyến;

10. Zhang Xin và gia đình (Trung Quốc): Tổng tài sản: 3,2 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bất động sản;

11. Oprah Winfrey (Mỹ): Tổng tài sản: 3 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: truyền thông;

12. Zhang Xiaojuan (Trung Quốc): Tổng tài sản: 2,9 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: vận chuyển;

13. Giuliana Benetton (Italy): Tổng tài sản: 2,7 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: shop thời trang, đầu tư;

14. Johnelle Hunt (Mỹ): Tổng tài sản: 2,7 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: xe tải vận chuyển;

15. Rita Tong Liu (Hồng Kông): Tổng tài sản: 2,7 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bất động sản;

16. Doris Fisher (Mỹ): Tổng tài sản: 2,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: thương hiệu thời trang Gap;

17. Lei Jufang (Trung Quốc): Tổng tài sản: 2,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: dược phẩm;

18. Judy Love (Mỹ): Tổng tài sản: 2,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bán lẻ, trạm xăng;

19. Judy Faulkner (Anh): Tổng tài sản: 2,4 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: cơ sở dữ liệu về sức khỏe;

20. Cristina Green (Anh): Tổng tài sản: 2,4 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bán lẻ, trang Topshop;

21. Meg Whitman (Mỹ): Tổng tài sản: 2,3 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: trang thương mại điện tử eBay;

22. Hedda im Brahm Droege (Đức): Tổng tài sản: 2,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: tư vấn;

23. Kiran Mazumdar-Shaw (Ấn Độ): Tổng tài sản: 2,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ sinh học;

24. Zhao Yan (Trung Quốc): Tổng tài sản: 2,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bất động sản, tài chính;

25. Maritsa Lazari và gia đình (Anh): Tổng tài sản: 2 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bất động sản;

26. Wu Lanlan và gia đình (Trung Quốc): Tổng tài sản: 2 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bao bì đóng gói;

27. Lynda Resnick và gia đình (Mỹ): Tổng tài sản: 2 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: nông trại;

28. Chu Lam Yiu (Hồng Kông): Tổng tài sản: 1,9 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: Hương phụ liệu;

29. Dulce Pugliese de Godoy Bueno (Brazil): Tổng tài sản: 1,8 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bệnh viện, chăm sóc sức khỏe;

30. He Qiaonv (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,8 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: thiết kế hoa viên kiến trúc;

31. Gail Miller (Mỹ): Tổng tài sản: 1,8 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: bóng rổ, đại lý xe hơi;

32. Elaine Wynn (Mỹ): Tổng tài sản: 1,8 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: sòng bài, khách sạn;

33. Chen Xiaoying (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,7 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: vận chuyển;

34. Wang Laichun (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,7 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: linh kiện điện tử;

35. Laura Dangermond (Mỹ): Tổng tài sản: 1,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: phần mềm bản đồ;

36. Folorunsho Alakija (Nigeria): Tổng tài sản: 1,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: dầu khí;

37. Cheung Yan (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất giấy;

38. Thai Lee (Mỹ): Tổng tài sản: 1,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: nhà cung cấp thiết bị IT;

39. Su Suyu và gia đình (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,6 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ tiện ích;

40. Peggy Cherng (Mỹ): Tổng tài sản: 1,55 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: chuỗi nhà hàng Panda Express;

41. Chen Liying (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,5 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: vận chuyển;

42. Sheryl Sandberg (Mỹ): Tổng tài sản: 1,4 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: mạng xã hội Facebook;

43. Jin Sook Chang (Mỹ): Tổng tài sản: 1,4 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: thương hiệu thời trang Forever 21;

44. Ma Xiuhui (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,3 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: đèn LED;

45. Li Tan (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,2 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: dược phẩm;

46. Nguyen Thi Phuong Thao (Việt Nam): Tổng tài sản: 1,2 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: hàng không;

47. Tang Jianfang (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,2 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: thực phẩm đóng hộp;

48. Sara Blakely (Mỹ): Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: thương hiệu đồ lót Spanx;

49. Chen Baozhen (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ internet;

50. Cheng Xue (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: nước tương;

51. Fan Zhaoxia (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: thiết bị quang điện;

52. Judith Neilson (Australia): Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: đầu tư;

53. Lucy Peng (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: trang thương mại điện tử Alibaba;

54. Yoshiko Shinohara (Nhật): Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: tư vấn;

55. Elena Baturina (Nga): Tổng tài sản: 1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: xây dựng;

56. Zhou Yifeng & gia đình (Trung Quốc): Tổng tài sản: 1 tỷ USD; Lĩnh vực kinh doanh: khí gas.

Chân Hồ (tổng hợp từ Forbes)

Xem thêm: