Ngày 20/3, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tuyên bố không tăng lãi suất trong năm 2019, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay. Động thái này cho thấy FED đã chính thức chấm dứt chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ kéo dài 3 năm qua.

Embed from Getty Images

Chủ tịch FED Jerome Powell trong cuộc họp báo hôm 20/3.

FED bắt đầu nâng lãi suất từ cuối năm 2015, sau khi hạ lãi suất về ngưỡng gần 0% trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009. Kể từ đó đến nay, FED đã 9 lần nâng lãi suất liên bang.

Tháng 12 năm ngoái, FED còn dự báo sẽ nâng lãi suất 2 lần trong 2019. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế có nhiều dấu hiệu giảm tốc, FED quyết định duy trì lãi suất liên bang ở ngưỡng từ 2,25% đến 2,5% cho đến hết năm nay.

FED cho rằng, không cần phải nâng lãi suất nhằm tránh lạm phát, bởi tỷ lệ lạm phát ở Mỹ hiện vẫn đang thấp hơn mục tiêu 2% mà FED đề ra. Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh trong một cuộc họp báo: “Có lẽ phải mất một thời gian nữa thì triển vọng việc làm và lạm phát mới tạo ra cơ sở rõ ràng cho việc thay đổi chính sách.”

FED cũng hạ dự báo tăng trưởng tăng trưởng kinh tế Mỹ xuống còn 2,1% trong 2019, thấp hơn nhiều so với mức tăng khoảng 3% đạt được trong 2018. FED cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong 2019 sẽ ở mức 3,7%, cao hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 12. Lạm phát được dự báo ở mức 1,8%, thấp hơn mức dự báo 1,9% trước đó.

Ông Powell cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang ở trong một “trạng thái tốt” và triển vọng là “tích cực”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh một số rủi ro, bao gồm việc Anh ra khỏi Liên minh châu u (EU) và cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Việc FED quyết định không nâng lãi suất là phù hợp với dự báo của thị trường cũng như mong muống của Tổng thống Trump. Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích FED về việc nâng lãi suất gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Mỹ.

Cũng tại cuộc họp lần này, FED bất ngờ tuyên bố chương trình cắt giảm số dư trên bảng cân đối kế toán sẽ kết thúc vào cuối tháng 9/2019. FED hiện đang bán ra tài sản với tốc độ 50 tỷ USD/tháng. FED dự kiến đến tháng 5 sẽ giảm lượng tài sản bán ra hàng tháng, và đến tháng 9 sẽ ngừng chương trình thắt chặt định lượng này lại.

Trước tuyên bố của FED, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trước khi đóng cửa phiên giao dịch thứ Tư ngày 20/3. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 141,71 điểm tương đương 0,6% xuống 25.745,67 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 8,34 điểm tương đương 0,3% xuống 2.824,23 điểm. Chỉ số cổ phiếu của nhóm ngành tài chính giảm 2,1%. Chỉ số Nasdaq tăng 5,02 điểm tương đương 0,1% lên 7.728,97 điểm.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở thị trường London (Vương quốc Anh) khép phiên giảm 0,5% xuống còn 7.291,01 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,8% xuống còn 5.382,66 điểm. Chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 1,1% xuống còn 3.372,38 điểm vào lúc đóng cửa.

Hoàng Giang

Xem thêm: