Bà Angela Merkel tái đắc cử Thủ tướng Đức; Tổng thống Trump ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm công ty Mỹ, thêm Venezuela và Bắc Hàn vào lệnh cấm nhập cảnh; kết thúc phiên xét xử 20 ngày Đại án Oceanbank là những tin kinh tế nổi bật trong tuần qua.

tong hop tin 18 24Sep

Tin kinh tế Việt Nam

  • Giá sắt thép trong tháng 8, 9 tăng cao kỷ lục. Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam, giá sắt thép trong nước đang ở mức cao nhất kể từ năm 2009, với mức giá hiện đang dao động từ 590 – 620 USD/tấn, chỉ thấp hơn đỉnh điểm của giá thép năm 2008 là trên 700 USD/tấn. Giá thép tăng do nhu cầu tiêu thụ thép trên thế giới liên tục gia tăng trong những tháng qua. Trong khi đó nhà cung cấp thép lớn nhất thế giới Trung Quốc lại thu hẹp sản lượng do đóng cửa một số nhà máy sản xuất thép không đạt tiêu chuẩn về môi trường.
  • Mải mê xuất khẩu, dệt may Việt Nam bỏ lỡ miếng bánh 4,5 tỷ USD thị trường trong nước. Thị trường Việt hiện đang có sự góp mặt của khoảng 200 thương hiệu thời trang ngoại, chiếm hơn 60% thị phần với đủ các phân khúc từ cao cấp đến bình dân. Vị CEO của thương hiệu thời trang quốc tế H&M đã không khỏi bất ngờ trước mức độ đam mê thời trang và làm đẹp của người Việt: “Tôi không thể nghĩ người Việt yêu thích thời trang đến vậy.”, ông Fredrik Famm bộc bạch trong ngày đầu khai trương tại Việt Nam vào đầu tuần qua.
  • Uber bị xử phạt và truy thu thuế 66,7 tỷ đồng, Grab lên tiếng đã xong trận đánh giành thị phần. Mặc dù gia nhập thị trường Việt Nam muộn hơn, nhưng Grab đã không ngừng lấn át gã hàng xóm Uber và các hãng taxi truyền thống để vươn lên chiếm lĩnh thị trường vận tải Việt Nam, nguyên nhân tạo nên thành công của Grab được cho là thương hiệu này có chiến lược lobby chính sách hiệu quả hơn nhiều so với Uber, cùng với đó là các chương trình khuyến mãi được tung ra một cách không ngừng nghỉ. Khi đã giải quyết xong bài toán về thị phần, giờ Grab tuyên bố tăng giá dịch vụ ứng dụng đối với các tài xế của hãng này, và đã khiến nhiều người phản đối, đình công.
  • Bộ Công an điều tra việc bán nhà, đất công tại Đà Nẵng. Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ và ông Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.

Tin kinh tế thế giới

  • Uber không được tiếp tục cấp giấy phép hoạt động tại Luân Đôn. Sở Giao thông thành phố Luân Đôn (Anh) vừa ra tuyên bố dừng cấp phép hoạt động kinh doanh mới đối với ứng dụng gọi xe Uber tại thành phố này. Nguyên nhân Uber bị từ chối cấp giấy phép mới bao gồm việc kiểm tra lý lịch của công ty này đối với tài xế, cách thức thông báo tội phạm hình sự nghiêm trọng v.v.
  • Bất chấp sự đóng cửa của các sàn và thị trường trao đổi tiền điện tử ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia vẫn bày tỏ sự lạc quan của mình về đồng bitcoin. Ở một chiều hướng khác, Nhật Bản đã cấp phép hoạt động chính thức cho sàn giao dịch bitcoin, đây cũng là nơi xuất xứ của đồng tiền này.
  • Tổng thống Trump ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm một công ty Mỹ. Theo Bloomberg, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã không cho phép Canyon Bridge Capital Partners – một công ty Trung Quốc – mua lại Lattice Semiconductor, công ty sản xuất bán dẫn của Mỹ sau khi có các bằng chứng cho thấy Canyon được cấp vốn bởi chính phủ Trung Quốc. Điều này cho thấy Tổng thống Donald Trump đang ngày càng mạnh tay trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc sau khi nước này không có những hành động thích đáng nhằm hạn chế những hành động mang tính khiêu khích và đe dọa an ninh thế giới của chính quyền Bắc Triều Tiên.
  • Hoa Kỳ thêm Venezuela, Bắc Hàn vào lệnh cấm nhập cảnh. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) giải thích rằng các nước có trong danh sách hạn chế thị thực mới nhất là do không chia sẻ đủ thông tin với Hoa Kỳ hoặc đã không thực hiện biện pháp phòng ngừa an ninh cần thiết. Danh sách này gồm có 8 nước: Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen, Venezuela, Bắc Hàn và Cộng hòa Chad (một quốc gia ở Trung Phi), và sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10.
  • Bà Angela Merkel tái đắc cử Thủ tướng Đức lần thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo của đương kim Thủ tướng Đức lại đạt số phiếu bầu thấp nhất trong vòng 70 năm qua, và lần đầu tiên đảng cực hữu AfD (Con đường khác cho nước Đức) thắng ghế trong quốc hội.

Khu vực ngân hàng

  • Đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm gây tranh cãi. Tại hội thảo lấy ý kiến sửa đổi 5 luật thuế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), luật sư Trương Thanh Đức đề xuất đánh thuế đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm có mức lãi lớn (khoảng hàng trăm triệu đồng). Đề xuất này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phía các NHTM cũng như người gửi tiền. Bên cạnh đó, đề xuất này còn đi ngược lại chủ trương đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng vừa mới được Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra.
  • Tổng giám đốc vừa mới được bổ nhiệm (từ ngày 25/9) của ngân hàng SeaBank từng là cựu Phó Tổng giám đốc Techcombank, ông Nguyễn Cảnh Vinh.
  • Kết thúc phiên xét xử 20 ngày Đại án OceanBank: Các bị cáo tự bào chữa và nói lời sau cùng: bị cáo Hà Văn Thắm dặn dò các con, bị cáo Minh Thu khóc khi nhắc đến bố mẹ già và con thơ, bị cáo Ngô Hải Nam xin lĩnh án thay vợ, ông Nguyễn Xuân Sơn chưa hết bằng hoàng khi bị công an khởi tố tội tham ô…

Thị trường chứng khoán

  • Kết thúc quý hai năm 2017, bốn nhà máy ở Việt Nam đóng góp 27 tỷ USD doanh thu cho SamsungMặc dù doanh thu chỉ tăng 11% lên gần 98 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này lại tăng đến 70% từ 9,7 tỷ lên hơn 16 tỷ USD. Bình quân mỗi ngày, các nhà máy của Samsung tại Việt Nam tạo ra được 3.400 tỷ đồng doanh thu, và 390 tỷ đồng lợi nhuận – như vậy, mỗi giờ qua đi, tổ hợp các nhà máy này tạo ra cho Samsung một khoản lợi nhuận tương đương với hơn 16 tỷ đồng/giờ. Quả là điều đáng mơ ước của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.

  • Kido Food dẫn đầu thị trường kem Việt (chiếm 40,2%), lợi nhuận quý 3 tăng mạnh (58 tỷ đồng) trước thềm IPO.
  • Giá trị vốn hóa của Vietjet Air đã vượt ngưỡng 2 tỷ USD. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9 , giá trị vốn hóa của Vietjet Air từ mức định giá 27.000 tỷ đồng (1,2 tỷ USD) đã tăng vọt lên mức 47.255 tỷ đồng (tương đương hơn 2 tỷ USD), xếp thứ 14 trên sàn chứng khoán Việt Nam.
  • Cổ phiếu CTCP Thế giới di động (MWG) tiếp tục bay cao, đưa giá trị vốn hóa của công ty này lên mức xấp xỉ 36.000 tỷ đồng, tương đương 1,58 tỷ USD. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cổ phiếu MWG tiếp tục lập đỉnh. Lũy kế 8 tháng, MWG ghi nhận 1.452 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30% cùng kỳ và đạt 66% kế hoạch năm.

Chân Hồ (T/h)

Xem thêm: