Ngày 28/9, Bộ Tài chính Singapore cho biết chính phủ nước này sẽ dành ra khoảng 700 triệu đô la Sing (tương đương 512 triệu USD) để chia cho người dân hội đủ điều kiện.

Singapore
Chính phủ Singapore dành ra hơn nửa tỷ USD để chia cho người dân thành tựu phát triển của đất nước. (Ảnh: Pixabay)

Tổng cộng có 2,8 triệu người dân Singapore sẽ nhận được các khoản tiền thưởng với số tiền nhận được có thể lên đến 300 đô Sing/người (SGD), kể từ ngày 2/10 đến tháng cuối cùng của năm.

“Như đã thông báo tại báo cáo Ngân sách 2018, Chính phủ sẽ dành tặng một khoản tiền thưởng “bonus” cho tất cả người trường thành Singapore trong năm nay. Điều này phản ánh cam kết lâu dài của Chính phủ về việc chia sẻ thành tựu phát triển của đất nước đến với người người dân”, thông báo của Bộ Tài chính Singapore cho hay.

Theo đó, các công dân đảo quốc Sư tử sẽ nhận được 100 – 300 SGD, tùy thuộc vào mức thu nhập của họ được đánh giá vào năm trước đó. Cụ thể, người có thu nhập từ dưới 28.000 SGD/năm sẽ nhận được khoản tiền thưởng tối đa là 300 SGD; người có mức thu nhập từ 28.001 – 100.000 SGD sẽ nhận được khoản bonus 200 SGD; người có mức thu nhập trên 100.000 SGD sẽ được nhận 100 SGD; trong khi đó, những người sở hữu hơn 1 tài sản trở lên cũng sẽ chỉ nhận được 100 SGD.

Các công dân được khuyến khích sử dụng tài khoản ví điện tử PayNow – công ty dịch vụ thanh toán ngang hàng của Singapore – để nhận tiền thưởng.

Được biết, lần cuối cùng Chính phủ Singapore chia tiền thưởng bằng tiền mặt là vào năm 2011, khi 2,5 triệu người trưởng thành nhận được khoản “lợi tức tăng trưởng” từ 100 – 800 SGD/người.

Khoản tiền thưởng năm nay được chính phủ Singapore đưa ra sau khi quyết toán ngân sách của nước này cho năm tài chính 2017 đạt được mức thặng dư gần 10 tỷ SGD (tương đương hơn 7 tỷ USD).

Theo Chanelnewsasia,
Minh Sơn

Xem thêm: