Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com, Richard Liu Qiangdong, đã bị bắt vào cuối tuần trước vì cáo buộc phạm tội liên quan đến tình dục, một báo cáo của Sở Cảnh sát Minneapolis (Mỹ) cho hay.

Liu Qiangdong
Ảnh ông Liu tại cơ quan điều tra do văn phòng cảnh sát trưởng Hennepin công bố hôm 31/8. (Nguồn: Hennepin County Sheriff’s Office)

Trong một tuyên bố trên trang mạng xã hội Weibo tại Trung Quốc, JD.com phủ nhận “cáo buộc nhầm” mà ông Liu gặp phải trong chuyến công tác đến Mỹ và cho biết thêm rằng cuộc điều tra của cảnh sát đã không tìm thấy bằng chứng sai phạm nào của ông Liu.

Sau đó một ngày, ông Liu đã được thả ra không cần bảo lãnh và trở về Trung Quốc để làm việc, tuyên bố của JD.com cho hay.

“Không có bằng chứng đáng tin cậy hoặc thuyết phục rằng ông đã làm bất cứ điều gì sai trái và ông phủ nhận mọi hành vi sai trái bị cáo buộc”, luật sư của ông Liu – Earl Gray cho biết với tờ The Wall Street Journal.

Trong khi đó, cảnh sát điều tra cho rằng ông Liu đã có hành vi sai phạm tình dục đối với một sinh viên Trung Quốc tại Mỹ. Hành động này diễn ra vào sáng thứ Sáu tuần trước, theo nguồn tin từ tạp chí Financial TimesStar-Tribune.

Ông Liu đã ở Minneapolis để tham dự chương trình đào tạo tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Quản lý Carlson thuộc Đại học Minnesota (Hoa Kỳ).

Phát ngôn viên Sở cảnh sát Minneapolis cho biết ông Liu được thả không cần bảo lãnh để “chờ đơn tố cáo chính thức”, bởi họ cho rằng không cần thiết giam giữ ông trong thời gian điều tra.

Ảnh hưởng thông tin từ vụ việc, biên lai lưu ký của tập đoàn JD.com tại Mỹ đã giảm 6% xuống 29,43 USD vào hôm thứ Ba (4/9). Trái phiếu bằng đồng đô-la của hãng cũng bị giảm ít nhất 3 điểm cơ bản vào hôm thứ Hai, Bloomberg dẫn thông tin các sàn giao dịch tại châu Á cho biết.

JD.com là tập đoàn thương mại điện tử của Trung Quốc được thành lập vào năm 1998. Đây là công ty thương mại điện tử lớn thứ hai của Trung Quốc và là đối thủ chính của Alibaba tại thị trường châu Á.

Tại Việt Nam, JD.com là cổ đông lớn nhất hiện tại của công ty bán lẻ trực tuyến Tiki.vn, sau khi công ty Trung Quốc này rót khoản đầu tư trị giá 44 triệu USD vào đầu năm 2018.

Người sáng lập của tập đoàn là tỷ phú Liu Qiangdong – với khối tài sản theo ước tính của Forbes lên tới 7,9 tỷ USD.

Tường Văn (T/h)

Xem thêm: