Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hải Phòng vừa xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với một cây xăng vì ngừng bán hàng mà không thông báo cho cơ quan quản lý trong dịp Tết Nguyên Đán.

cay xang dong nai dong cua cay xang dong nai het hang xang dau
Cây xăng ngừng bán không thông báo cho Sở Công thương là vi phạm quy định, có thể bị xử phạt. (Ảnh minh họaa: sct.dongnai.gov.vn)

Theo đó, đơn vị này cho biết Cửa hàng xăng dầu Hương Phát (thuộc Cty TNHH Trường Giang Petro, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương) bị phạt 15 triệu đồng vì ngừng bán hàng hôm 25/1 (Mồng 4 Tết) nhưng không thông báo cho Sở Công thương, theo báo Tiền Phong.

Do vậy, cửa hàng xăng dầu nói trên vi phạm quy định tại Điều 35, Nghị định 99 của Chính phủ Việt Nam về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Cùng 25/1, Đội QLTT số 6 – Cục QLTT Hải Phòng cũng phát hiện Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hương Phát II, địa chỉ xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo) tạm dừng bán do lượng xăng dầu trong bồn chứa tại cửa hàng còn ít, không đủ bơm lên các cột. Cơ quan quản lý đã yêu cầu cửa hàng này khắc phục tình trạng hết xăng dầu.

Tại cuộc họp hôm 27/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết một số tỉnh thành có cây xăng đóng cửa trong dịp Tết như: Hà Giang, Hà Tĩnh, Bình Phước, Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Hà Nội, Hưng Yên, TP.HCM, Trà Vinh, Ninh Bình,…

Theo bà Thắng, bên cạnh việc nhiều cây xăng đóng cửa nghỉ Tết do thiếu nhân viên, chậm nhập hàng, có cửa hàng nghỉ bán hàng có lý do đã được sự cho phép của Sở Công thương.

Theo ghi nhận của báo chí trong nước, việc kéo dài thời gian điều chỉnh giá trong bối cảnh giá dầu thô biến động đã khiến chiết khấu bị giảm, thậm chí bằng 0 hoặc âm trong giai đoạn vừa qua làm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị lỗ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu về trong tháng 12/2022 là khoảng 944.000 tấn, tương đương 823 triệu USD, tăng trên 22% về lượng và gần 11% về giá trị so với tháng liền trước.

Tính tổng năm 2022, Việt Nam đã chi gần 9 tỷ USD để nhập khoảng 8,9 triệu tấn xăng dầu các loại, tăng gần 28% về lượng và 118,5% (tương đương gần 4,9 tỷ USD) so với năm 2021.

Trong đó, dầu Diesel là nhiên liệu có sản lượng nhập về nhiều nhất, khoảng 4,74 triệu tấn, chiếm 54% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước. Xăng được các doanh nghiệp nhập khoảng 1,7 triệu tấn trong năm ngoái, tăng 2,3 lần so với 2021.

Đức Minh