Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay việc đề xuất đánh Thuế tài sản là dựa trên chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Bo truong Bo Tai chinh, Dinh Tien Dung
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời báo chí chiều ngày 20/4. (Ảnh: MOF)

Chiều ngày 20/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có cuộc họp báo trả lời báo chí các vấn đề liên quan đến đề xuất xây dựng Thuế tài sản đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.

Theo đó, Bộ trưởng Tài chính khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân cả nước tham gia góp ý vào dự thảo.

Khi được phóng viên hỏi tại sao Bộ Tài chính lại đưa ra lấy ý kiến về Dự luật Thuế tài sản tại thời điểm hiện tại, Bộ trưởng cho biết dự luật đưa ra dựa trên chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Quốc hội và Chính phủ.

Ông Dũng dẫn chứng các Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đến Đề án về khai thác nguồn lực từ đất đai được Thủ tướng phê duyệt; cũng như gần đây là Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về cơ cấu lại ngân sách, quản lý nợ công; và Nghị quyết 25 của Quốc hội về kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2016 – 2020, trong đó nêu rõ yêu cầu phải hoàn thiện chính sách thuế tài sản đối với đất và tài sản gắn liền trên đất.

Trả lời câu hỏi để cân đối ngân sách tại sao Bộ Tài chính không thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm chi bên cạnh việc mở rộng nguồn thu, người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết thời gian tới sẽ tiến hành hàng loạt giải pháp tiết kiệm chi theo hướng giảm chi thường xuyên để có nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển và trả nợ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã đưa ra các giải pháp về cắt giảm chi tiêu hội nghị, hội thảo, lễ hội, khởi công, khánh thành và giải pháp khoán xe công đang làm.

>> Có bao giờ một lần, Chính phủ nghĩ cho dân?

Về hoạt động tinh giản bộ máy và cải cách các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Tài chính cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành. Riêng Bộ Tài chính, Bộ trưởng cho biết đang sắp xếp lại bộ máy, rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, theo đó, không tăng thêm biên chế để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nợ công mới được giao.

Đồng thời Bộ Tài chính thống nhất đề án giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch kho bạc tỉnh; giảm 173 chi cục thuế tuyến huyện, thị xã trong năm 2018 và tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo.

Một tuần trước đó (14/3), đại diện Bộ Tài chính đưa ra đề xuất đánh thuế tài sản đối với đất ở, nhà ở từ 700 triệu trở lên và ô tô từ 1,5 tỷ trở lên với mức thuế xuất dự kiến từ 0,3% hoặc 0,4%.

Theo tính toán của Bộ này, nếu mức thuế tài sản là 0,3% thì dự kiến số thuế tài sản thu về cho ngân sách là khoảng 23.300 tỷ đồng, hoặc 31.000 tỷ đồng đối với mức thuế 0,4%.

Đề xuất đưa ra ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân vì họ cho rằng căn nhà, ô tô là tài sản có được sau khi người dân đã nộp nhiều khoản thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế lệ phí trước bạ… do đó, việc đánh thuế tài sản không khác nào đánh thuế chồng thuế.

Chân Hồ

Xem thêm: