Sau Alibaba, đến lượt hãng thương mại điện tử lớn nhất của Mỹ là Amazon sẽ gia nhập thị trường thương mại điện tử đang phát triển mạnh của Việt Nam ngay trong tháng 3/2018.

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết.

Amazon vao Viet Nam
Amazon sẽ chính thức vào Việt Nam trong tháng 3/2018. (Ảnh: Shutterstock)

Theo dự kiến ban đầu, Amazon sẽ hướng đến hợp tác với các công ty xuất nhập khẩu nhỏ và vừa trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam bán hàng và xuất khẩu thông qua mạng lưới toàn cầu của Amazon.

Cũng theo ông Hưng, Amazon sẽ tham gia Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam (VOBF 2018) diễn ra vào ngày 14/3 tới đây để chia sẻ về những xu hướng trong ngành cũng như thông báo các chiến lược cụ thể của Amazon tại Việt Nam.

Trước đó vào cuối năm 2017, sau khi Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba đổ bộ vào Việt Nam, có thông tin về việc Amazon cũng sẽ cân nhắc vào thị trường rất tiềm năng này. Từ đó đến nay, VECOM luôn đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn người của Amazon tìm hiểu về thị trường trong nước.

>> Cửa hàng Amazon Go: Tương lai của ngành bán lẻ hay chỉ là thứ đồ chơi đắt giá?

Theo đánh giá của VECOM, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Cụ thể, VECOM cho biết tốc độ tăng trưởng của thị trường thương mại Việt Nam khá ấn tượng với trên 25% và có thể được duy trì đến năm 2020.

Trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, VECOM cho biết thống kê từ hàng nghìn website thương mại điện tử cho thấy tỷ lệ tăng trưởng doanh thu tăng đến 35% trong năm 2017. Sự tăng trưởng này kéo theo dịch vụ chuyển phát nhanh không ngừng nở rộ với con số tăng trưởng doanh thu rất ngoạn mục từ 62 – 200%.

Lĩnh vực thanh toán trực tuyến cũng là thị trường đầy hấp dẫn, được nhiều công ty lớn để mắt đến, trong đó phải kể đến Alibaba của Jack Ma. Công ty Trung Quốc này đã kịp hoàn tất được thương vụ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Alipay – công ty ví điện tử thuộc sở hữu của Alibaba. Theo NAPAS, trong năm 2017, số lượt thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa tăng khoảng 50%, trong khi giá trị giao dịch tăng tới 75% so với năm 2016.

Lĩnh vực tiếp thị trực tuyến cũng có bước phát triển nhanh chóng, VECOM cho biết tốc độ tăng trưởng của một số công ty tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) có thể đạt gấp đôi thậm chí gấp 3 lần trong năm qua.

Amazon hiện là tập đoàn thương mại điện tử và nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới với nửa triệu nhân viên làm việc trên toàn cầu.

Năm 2017, doanh thu của Amazon đạt xấp xỉ 178 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2016.

Cũng trong năm 2017, hãng thương mại điện tử lớn nhất Mỹ đã ra mắt thành công ứng dụng trợ lý ảo Alexa – ứng dụng phân tích và thực hiện các mệnh lệnh mà người dùng yêu cầu. Hiện ứng dụng này đang được tích hợp vào các sản phẩm loa thông minh của Acer, cũng như máy tính của các hãng HP và Asus và nhiều sản phẩm đa dạng khác như: bóng đèn, lò vi sóng, hay thậm chí là máy hút bụi…

Minh Sơn

Xem thêm: