Trong 2 tháng đầu năm 2020, 3,2 triệu lượt khách đã đến Việt Nam, trong đó, khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm 50,3%.

covid-19, du khách trung quốc
Du khách đeo khẩu trang khi du lịch trên đường phố Hà Nội trong dịch COVID-19, tháng 2/2020. (Ảnh: Luong Led/Shutterstock)

Theo thống kê do Tổng cục Thống kê vừa công bố, do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu 2020 đạt 3,2 triệu lượt người, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước – mức tăng thấp nhất của 2 tháng các năm 2016-2020.

Trong tháng 2, lượng khách tiếp tục giảm mạnh so với tháng 1 và so với cùng kỳ năm 2019, đặc biệt khách đến từ một số nước như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc giảm sâu do lo ngại dịch bệnh lây lan.

Trong tổng 3,2 triệu lượt khách, hơn 2,4 triệu lượt đến từ châu Á, chiếm 75,1% tổng số khách. Trong đó, khách đến từ Trung Quốc đạt 838.600 lượt người, giảm 5,8%; Hàn Quốc 790.400 lượt người, tăng 2,4%; Nhật Bản 163.000 lượt người, tăng 8%; Đài Loan 169.900 lượt người, tăng 19,9%… 

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 502.100 lượt người, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng khách lớn nhất đến từ Nga 172.700 lượt người, tăng 17,7%; Anh 63.600 lượt người, tăng 5%; Pháp 57.400 lượt người, tăng 4%…

Khách đến từ châu Mỹ đạt 206.800 lượt người, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 155.100 lượt người, giảm 1,9%…

Theo đó, trong 2 tháng đầu năm, lượng khách du lịch tới Việt Nam chủ yếu vẫn từ thị trường châu Á, với hai thị trường lớn là Trung Quốc và Hàn Quốc với hơn 1,6 triệu lượt người (chiếm 50,3%). Đây hiện cũng là hai quốc gia lần lượt có số lượng người nhiễm COVID-19 nhiều nhất trên thế giới.

Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ngày 30/1, Việt Nam tạm ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc đồng thời tạm đóng nhiều cửa khẩu, chợ biên giới, lối mở giao thương với phía Trung Quốc (một số cửa khẩu, lối mở đã được mở lại). Đối với Hàn Quốc, từ ngày 29/2, Việt Nam tạm ngưng miễn thị thực đối với người Hàn Quốc. Những người từ hai quốc gia này về Việt Nam phải thực hiện cách ly y tế trong vòng 14 ngày.

Giữa tháng 2, Tổng cục Du lịch Việt Nam ước tính thiệt hại của ngành du lịch trong 3 tháng tới sẽ vào khoảng 5,9-7 tỷ USD do dịch COVID-19.

Đây là thiệt hại dựa trên cơ sở nhiều tác động trước mắt, như: Trung Quốc hạn chế công dân đi ra nước ngoài; Việt Nam không đưa, đón khách từ vùng dịch, tạm dừng các lễ hội, hoạt động tại một số khu di tích, danh lam thắng cảnh; các thị trường quốc tế khác đang e ngại đến khu vực châu Á; người dân trong nước hạn chế đi du lịch… tức thiệt hai do thiếu hụt khách trên mức chi tiêu bình quân, chưa tính đến thiệt hại của doanh nghiệp.

Trên thế giới, Chủ tịch Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) Gloria Guevara ngày 27/2 cho biết dịch COVID-19 có thể khiến ngành du lịch toàn cầu thiệt hại ít nhất 22 tỷ USD do sự sụt giảm lượng du khách và chi tiêu du lịch, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc.

Nguyễn Quân

Xem thêm: