Bạn đã bao giờ nghĩ tới những công đoạn vận chuyển khi NASA lắp ráp các quả tên lửa khổng lồ? Tất cả đều được tiến hành trong Tòa nhà Lắp ráp Thiết bị (VAB) ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy. 

nasa0

Đây là tòa nhà duy nhất có thể lắp ráp các tên lửa đưa con người lên vũ trụ, nó được hoàn thành chỉ 3 năm trước khi Mỹ công bố đưa được con người lên Mặt Trăng.

Tòa nhà này có thể tích 2.664.883 m3, thuộc loại lớn nhất thế giới, và cũng là tòa nhà 1 tầng lớn nhất thế giới.

Nó được xây vào năm 1960 để chứa tên lửa Sao Thổ 5 (Saturn V) của chương trình Apollo, sau này nó được dùng để lắp đặt chuẩn bị phóng tàu vũ trụ con thoi. Hiện giờ tòa nhà đang được chuẩn bị để hỗ trợ tên lửa SLS dự định dùng để đưa con người tới sao Hỏa lần đầu tiên.

>> Đây là cách SpaceX sẽ đưa chúng ta tới sao Hỏa (Video)

Tòa nhà này đóng vai trò trọng yếu trong kế hoạch đưa con người tới những vùng xa xôi của hệ Mặt Trời. Nhưng tiếc là nơi này không mở cửa cho khách du lịch.

Tuy nhiên, NASA cũng từng tiết lộ một vài hình ảnh, kèm theo thông tin hữu ích về tòa nhà có vai trò lịch sử này.

Lá cờ Mỹ trên tòa nhà thuộc vào loại kích cỡ nhất thế giới ở thời điểm năm 1976 khi nó được sơn lên. Mỗi ngôi sao trên lá cờ có đường kính khoảng 1,83 m. Vùng màu xanh có kích thước tương đương với một sân bóng rổ.

Nasa1

Một số kết cấu hạ tầng thời phóng con tàu Apollo vẫn bỏ không trong tòa nhà VAB. Tuy nhiên, NASA quyết định không dọn dẹp chúng bởi chi phí để dọn còn cao hơn.

NASA2

Phần cao nhất của VAB là ngang với tòa nhà 52 tầng. Nó chứa 4 hành lang với những khung cửa cao 139 mét, mà phải mất 45 phút mới mở hết.

Phần kiến trúc ở dưới có một khu rất rộng dùng để chứa các bộ phận của tên lửa đợi khi cần dùng. Ngoài ra còn có một lối đi dẫn đến khu trung tâm.

NASA3

Có 5 chiếc cần cẩu bên trong VAB, 2 trong số đó có thể nâng tới 325 tấn

NASA4

Có một bức tường bên trong tòa nhà VAB mà các thành viên của đội tàu con thoi đều ký tên lên qua các năm.

NASA5

Khu vực bảo tồn nghiên cứu Columbia được đặt ở tầng 16. Căn phòng có chứa hơn 80.000 mảnh vỡ sau tai nạn định mệnh.

NASA6
Tàu con thoi Columbia chuẩn bị để được cẩu lên.

Khoảng không bên trong tòa nhà lớn tới mức nó có thời tiết của riêng mình. Người ta đã từng thấy những đám mây ngưng tụ ở dưới trần tòa nhà trong những ngày cực kỳ ẩm ướt.

Mô hình sơ bộ về Hệ thống Phóng Tàu vũ trụ (SLS) của NASA trong tòa nhà VAB.

nasa7

(Nguồn ảnh trong bài: NASA)

Theo Futurism
Thành Đô

Xem thêm