Công ty xây dựng JD Composites trụ sở tại Canada đã hoàn tất ngôi nhà mẫu đầu tiên được làm từ khoảng 612.000 chai nhựa tái chế. Với tên gọi “Beach House” (tạm dịch: “Ngôi nhà nhìn ra biển”), công trình này nằm ở tỉnh bang Nova Scotia miền đông Canada, là một ví dụ điển hình về các lợi ích của nhựa tái chế mà khả năng chống bão là một trong số đó.

Ngôi nhà chống bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế
David Saulnier và Joel German, hai nhà đồng sáng lập công ty JD Composites (Ảnh: JD Composites)

Hai nhà đồng sáng lập công ty JD Composites, David Saulnier và Joel German, đã lên ý tưởng về Beach House nhằm cung cấp một giải pháp xây dựng tiết kiệm, nhanh chóng, đơn giản, hiện đại và bền vững.

“Ý tưởng của chúng tôi không phải là tạo ra những ngôi nhà trong mơ theo mong muốn của các cặp vợ chồng,” Joel German chia sẻ trên New Atlas. “Mục tiêu của chúng tôi là mang đến các sản phẩm có thể gia tăng doanh số bán hàng như nhà ở, nơi trú ẩn, văn phòng nhỏ gọn.”

Để thực hiện dự án nêu trên, công ty JD Composites đã hợp tác với công ty chuyên tái chế rác nhựa có tên Armacell (trụ sở tại Ontario, Canada). Đây là đơn vị đã tạo ra các tấm ván tường đúc sẵn cho ngôi nhà bằng cách sử dụng công nghệ chế tạo màng bọt xốp PET (polyetylen terephthalate). Những tấm ván tường này được tạo ra bằng cách nung chảy khoảng 612.000 chai nhựa tái chế thành các hạt nhỏ, trước khi tiến hành ép chúng qua máy đùn.

“Bọt xốp PET được tái chế 100% từ Công ty Armacell sau đó được xử lý để tạo ra các tấm ván tường phù hợp,” ông Saulnier cho biết.

“Quy trình ép đùn giúp tấm ván đặc cứng hơn nhằm phục vụ cho các ứng dụng thứ cấp, như trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cối xay gió thương mại hay trong trường hợp này là những tấm ván tường cho ngôi nhà”, ông German giải thích.

Ngôi nhà chống bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế
(Ảnh: JD Composites)

Những tấm vật liệu được đúc sẵn này cũng giúp cách nhiệt tốt với độ bền cao, bảo vệ ngôi nhà tránh khỏi ẩm mốc. Ngoài ra, chúng còn có thể được lắp ráp tại chỗ chỉ trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày. Hơn nữa, các tấm vật liệu này đã được kiểm tra tại cơ sở thử nghiệm có tên là Exova, nằm ở Mississippi, Ontario và được chứng minh có đủ khả năng chịu được sức gió cực mạnh lên tới 524 km/h, tức là mạnh khoảng gấp đôi cơn bão cấp 5 (theo thang đo của Mỹ).

Ngôi nhà chống bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế
Ngôi nhà chống bão được tạo ra từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế. (Ảnh: JD Composites)

Hơn 184 tấm vật liệu đã được sử dụng để xây dựng ngôi nhà, với mỗi tấm được thiết kế cho các vị trí khác nhau. Kết quả cuối cùng là một ngôi nhà gia đình hiện đại với mặt tiền đơn giản, nội thất được trang trí phù hợp với không gian biển, tiết kiệm năng lượng và có khả năng chống bão.

>> Video: Siêu bão Mangkhut và lời nhắc nhở loài người

Bên trong có một nhà bếp lớn, hiện đại, không gian rộng mở với ba phòng ngủ lớn, hai phòng tắm, khu nướng BBQ trong nhà và sân thượng. Beach House cũng có rất nhiều cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn được nhiều cảnh đẹp, đồng thời giúp đón ánh sáng tự nhiên cũng như không khí trong lành cho ngôi nhà.

nha tai che chong bao 3
(Ảnh: JD Composites)
nha tai che chong bao 4
(Ảnh: JD Composites)
nha tai che chong bao 4
(Ảnh: JD Composites)

“Một cầu thang dẫn lên phía trên phòng khách, để lộ một khoảng sân thượng nhìn ra thị trấn St.Mary’s, Nova Scotia,” ông Saulnier cho biết. “Góc nhìn đẹp, hiệu quả năng lượng, khả năng cách âm với tiếng ồn bên ngoài là những điều mà tôi yêu thích.”

Ngôi nhà Beach House hiện đang được thử nghiệm dưới dạng nhà mẫu và nhà nghỉ dưỡng nhằm kiểm tra độ bền của ngôi nhà (cả nội thất và ngoại thất) theo thời gian.

>> Vì sao những ngôi nhà tròn vẫn đứng vững sau các cơn bão lớn?

“Chúng tôi muốn xem các vật liệu khác nhau mà mình sử dụng như sơn và sơn lót trong ngôi nhà sẽ bị tác động như thế nào theo thời gian, từ đó có thể biết được hiệu quả của chúng và điều chỉnh thành phần,” ông German cho hay.

Toàn bộ ngôi nhà Beach House, bao gồm cả đất, có giá khoảng 374 nghìn USD (tương đương 8,6 tỷ đồng).

Video giới thiệu về ngôi nhà chống bão được làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế:

Theo Newatlas,
Phan Anh