Mỹ hiện đang phát triển một loại tàu ngầm không người lái có hình dạng giống cá đuối, sở hữu kích cỡ lớn song có thể dễ dàng tháo lắp, vận chuyển.

cá đuối
Tàu ngầm không người lái “Cá đuối” trong bức ảnh đăng hôm 1/5 vừa qua. (Ảnh: DARPA)

“Nguyên mẫu phương tiện không người lái dưới nước (UUV) ‘Cá đuối’ do tập đoàn Northrop Grumman chế tạo đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm toàn diện dưới nước ở ngoài khơi bờ biển Nam California vào tháng 2 và tháng 3”, Cơ quan Nghiên cứu Dự án Phòng thủ Tiên tiến (DARPA) của Mỹ thông báo hôm 1/5.

Về cơ bản, UUV hoạt động giống như ngư lôi hoặc tàu ngầm cỡ nhỏ, song cũng có thể đóng vai trò như quả thủy lôi cỡ lớn. Theo DARPA, mục tiêu của dự án “Cá đuối”, đã kéo dài 5 năm, là chế tạo một lớp UUV tầm xa có khả năng mang tải trọng lớn, hoạt động trong thời gian dài tại các vùng biển trên thế giới.

Trong các cuộc thử nghiệm, DARPA đã kiểm tra các phương pháp di chuyển và điều khiển của tàu ngầm “Cá đuối” khi ở dưới nước.

“Các cuộc thử nghiệm xác nhận chiếc UUV đã sẵn sàng để đưa vào hoạt động trên thực tế, sau khi nó được lắp ráp một cách nhanh chóng từ các module nhỏ ngay tại thực địa”, Kyle Woerner, giám đốc chương trình “Cá đuối”, cho biết.

Hình ảnh do DARPA công bố cho thấy UUV này có hình dạng giống một con cá đuối lớn. Ông Woerner và một người khác đứng được trên phương tiện này, chứng tỏ nó có kích cỡ khá lớn so với các dòng UUV thông thường.

Chiếc tàu ngầm có thể được vận chuyển và lắp ráp một cách dễ dàng từ nhiều bộ phận, qua đó có khả năng triển khai ở bất cứ đâu, kể cả những nơi Mỹ không đặt căn cứ hải quân.

“Đây là chiếc UUV ngoại cỡ đầu tiên có khả năng vận chuyển xuyên quốc gia dưới dạng module, sau đó lắp ráp tại chỗ và triển khai ngay lập tức”, Woerner nói. “Việc có thể vận chuyển phương tiện tới khu vực hoạt động rồi mới triển khai cũng giúp tiết kiệm năng lượng đáng lẽ đã tiêu tốn trong quá trình di chuyển”.

Ông cho biết rằng chiếc “Cá đuối” có nhiều khoang hàng với các kích cỡ và kiểu khác nhau, nên có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ. DARPA đang làm việc với hải quân Mỹ để chuẩn bị tiến hành các bước thử nghiệm tiếp theo cho dự án “Cá đuối”.

Hải quân Mỹ đang vận hành nhiều loại UUV để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tình báo, bên cạnh máy bay không người lái (UAV) và phương tiện không người lái mặt nước (USV).

Tập đoàn Boeing tháng 12/2023 thông báo bàn giao cho lực lượng này chiếc tàu ngầm không người lái “Cá voi sát thủ” (Orca) đầu tiên. Nó được hãng đánh giá là UUV “hiện đại và mạnh mẽ nhất” trên thế giới hiện nay, một phần nhờ khả năng hoạt động liên tục trong nhiều tháng.

Phan Anh

Video: Chọn vợ, không chọn gái cao đầu – Lấy chồng, không lấy trai cúi mặt