Một tuần sau khi nhiều công ty công nghệ ngừng hợp tác với Huawei do lệnh cấm của Mỹ, bao gồm cả các công ty có trụ sở tại Mỹ, Anh, Nhật… danh sách vẫn đang tăng lên từng ngày. Microsoft và Amazon Nhật cũng vừa có động thái tương tự.

Microsoft bỏ Huawei khỏi dịch vụ đám mây
(Ảnh: ShutterStock)

Microsoft và dịch vụ máy chủ đám mây

Microsoft vừa loại Huawei khỏi danh mục nhà cung cấp thiết bị cho dịch vụ máy chủ đám mây Azure Stack.

Trên website cung cấp thiết bị cho dịch vụ máy chủ đám mây Azure Stack, logo của Huawei vẫn hiện ra ở trang chính, nhưng tên công ty và các sản phẩm đã bị loại khỏi danh mục các phần cứng. Danh mục này bao gồm các máy chủ và phần cứng khác tương thích với Azure Stack mà khách hàng có thể lựa chọn.

Huawei là một trong số các nhà cung ứng máy chủ và thiết bị cho sản phẩm Azure Stack của Microsoft, giúp các doanh nghiệp có thể chạy ứng dụng phần mềm trên dịch vụ đám mây lai mang hoặc trong trung tâm dữ liệu của chính doanh nghiệp.

Microsoft từ chối bình luận gì thêm. Ngoài ra, hãng đã loại laptop của Huawei ra khỏi website, vì thế một số thông báo ngừng hợp tác khác có thể sẽ sớm xuất hiện.

>> Mất đi thiết kế chip ARM, cánh cửa quốc tế đã đóng lại với Huawei

Amazon Nhật Bản

Theo hãng tin Nikkei, Amazon Nhật Bản đã ngừng bán các sản phẩm Huawei trực tiếp trên trang thương mại điện tử. Tuy các gian hàng bên-thứ-ba vẫn được cho phép tiếp tục giao dịch, nhưng quyết định của “ông lớn” thương mại điện tử chắc chắn sẽ làm giảm nhiệt tình của khách hàng đối với sản phẩm của Huawei.

Vào ngày 24/5, các sản phẩm của Huawei – điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay – đều được ghi là “hết hàng” trên trang bán trực tiếp của Amazon Nhật. Không có lịch nhập hàng sắp tới.

Amazon Nhật thông báo rằng có vấn đề nghiêm trọng với hệ điều hành của các sản phẩm điện tử Huawei, dường như ngụ ý về việc Google không còn cho công ty Trung Quốc này cập nhật hệ điều hành Android.

Amazon Nhật cho biết họ đang tiến hành các bước để đảm bảo người mua hàng sẽ không gặp phải vấn đề với các sản phẩm mua về. Có thể thấy, Amazon phản ứng với lệnh cấm của Hoa Kỳ khác nhau, tùy theo từng nước.

Một số nhà mạng châu Á đã dừng đơn hàng từ Huawei, bao gồm 3 nhà mạng lớn của Nhật là SoftBank, KDDI và NTT Docomo.

Huawei đi vay tiền

Theo tin của Bloomberg, Công ty Huawei đang đi huy động khoảng 1 tỷ USD vốn vay từ một nhóm nhỏ các nhà tín dụng. Đây là lần huy động vốn lớn đầu tiên sau khi lệnh cấm của Mỹ được ban hành, cắt đứt quan hệ làm ăn với các nhà cung cấp chính yếu.

Huawei mong muốn nhận được tiền vay bằng đô la Mỹ hoặc Hồng Kông và đáo hạn trong 5 hoặc 7 năm, theo một nguồn tin giấu tên chia sẻ với Bloomberg.

Theo Bloomberg, CNN,
Sơn Vũ tổng hợp