Gần đây, cơ quan chống độc quyền của Đức đã lên án Facebook lạm dụng vị thế thị trường, thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng, vì thế sẽ có hình phạt đối với công ty này.

Facebook có thể bị phạt nặng vì thu thập dữ liệu cá nhân người dùng trái phép
Cơ quan chống độc quyền của Đức chỉ trích Facebook lạm dụng vị thế thị trường, thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng, cho biết sẽ có hình phạt đối với công ty này (ảnh: White House Photo/Lawrence Jackson)

Theo tờ “Thông tin Rheinische” (Rheinische Post) vào ngày 2/1, Cục trưởng Andreas Mundt của Cục Cartel Liên bang Đức cho biết, Facebook đang bị nghi ngờ lạm dụng vị thế thị trường. Bởi vì hiện tại Facebook có vị trí thống lĩnh thị trường nhất định, nên đã quy định rằng người dùng phải chấp nhận cho họ thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân, nhưng phần lớn người dùng Facebook không biết. Văn phòng Cartel là cơ quan phụ trách vấn đề công bằng trong giao dịch thuộc chính phủ liên bang Đức.

Vào giữa tháng 12/2017, Văn phòng Cartel đã công bố bản báo cáo cho biết, Facebook thu thập dữ liệu cá nhân người dùng khi những tài khoản này sử dụng các hệ thống ngoài Facebook, chẳng hạn như WhatsApp hay ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram, hoặc khi mở một trang web và app, mà không thông qua sự chấp thuận của người dùng.

Techcrunch cho biết, trên thực tế từ tháng 9 năm ngoái Facebook đã bị Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha (Spanish Data Protection Agency) phạt 1,2 triệu Euro do việc sử dụng trái phép dữ liệu người dùng.

>> Cựu giám đốc Facebook: Mạng xã hội đang ‘phá hỏng xã hội’

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, thông qua việc người sử dụng dùng dịch vụ của Facebook, hãng đã thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ các trang mạng khác trong khi người dùng không biết, không cho phép, trong đó bao gồm những thông tin riêng tư như giới tính, tín ngưỡng tôn giáo, sở thích cá nhân và hệ thống định vị. Họ dùng cách thu thập dữ liệu cá nhân bất hợp pháp này nhằm tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo đẩy mạnh quảng cáo.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Facebook vi phạm, trước đó đã có ít nhất ba lần. Lần vi phạm đầu, hãng đã bị phạt 300.000 Euro, lần thứ hai bị phạt 600.000 Euro. Khi đó các chính phủ Tây Ban Nha Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan đã cùng nhau phối hợp điều tra tình hình cụ thể vi phạm thu thập dữ liệu cá nhân người dùng của Facebook.

Số lượng người sử dụng mạng xã hội này rất lớn, khi họ sở hữu dữ liệu cá nhân người dùng, thì bảo vệ quyền riêng tư là nhiệm vụ quan trọng. Trụ sở của Facebook tại Mỹ nhưng lại có đến 31 triệu người dùng ở Đức, chiếm gần 2/3 thị trường mạng xã hội.

Ông Andreas Mundt cho biết, nhờ nguồn dữ liệu cá nhân khổng lồ mà Facebook đã thu hút các công ty đăng quảng cáo, nhưng họ không được phép vi phạm các luật chống độc quyền của Cartel. Hiện nay văn phòng Cartel đã có yêu cầu Facebook phải cải thiện tình hình, “Phải cấm Facebook thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng trong khi họ đăng nhập vào tài khoản ngoài Facebook. Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của người dùng, nếu không Facebook sẽ không được phép làm như vậy.”

Tuyết Mai

Xem thêm: