Tỷ phú Elon Musk và cũng là ông chủ mới của Twitter đã gọi tờ báo New York Times (NYT) là “hãng vận động của chính trị gia cánh tả” vào Thứ Bảy (3/12) vừa qua.

 

Ông Elon Musk đã có bình luận như vậy khi có người chỉ ra rằng NYT không nói gì về vụ “Hồ sơ Twitter”.

Phần đầu “Hồ sơ Twitter”, như những gì chúng ta thấy, là đưa ra các bằng chứng từ nội bộ của Twitter thời chủ cũ, chứng tỏ các chính khách cánh tả đã thao túng Twitter như thế nào trong việc kiểm duyệt tin tức về vụ bê bối “ổ cứng từ địa ngục” của Hunter Biden, tất cả là để trải thảm cho ứng viên Joe Biden tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020.

Kỳ thực, không chỉ NYT làm ngơ vụ Hồ sơ Twitter, mà các kênh truyền thông cánh tả cũng đồng loạt làm ngơ. Điều này khiến rất nhiều cư dân mạng đã phải thốt lên “Trump đã đúng”, khi nhớ lại những gì ông Trump tuyên bố về cuộc bầu cử bị thao túng.

Khi bắt đầu đưa ra bằng chứng nặng ký này vào sáng hôm qua (giờ Việt Nam), ông Musk có dùng 2 icon bắp rang bơ, ngụ ý là nói ông đang mời mọi người thưởng thức vở bi-hài kịch mà ông đang mở màn.

Vở diễn sẽ tiếp diễn thế nào? Ông Musk tiếp tục câu dẫn hứng thú của cư dân mạng với bình luận: “Sẽ không vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án số 1 nếu Twitter mình tự hành động, nhưng sẽ là vi phạm nếu Twitter làm theo lệnh của [quan chức] chính phủ mà không có sự xem xét của tòa án.”

Về mặt luật pháp, quyền tự do ngôn luận là một trong những nền tảng lập quốc, là quyền lợi được luật pháp bảo hộ. Về mặt nhận thức của người dân, thì kênh thông tin nào mà vi phạm quyền này, thì sẽ lập tức bị dân chúng tẩy chay.

Cư dân mạng cũng đặt ra các câu hỏi, ngoài Twitter ra thì Facebook, Youtube, v.v. và hàng loạt các Big Tech và các kênh truyền thông cánh tả khác thì sao?

Tại sao họ từng làm ngơ trước vụ “ổ cứng Hunter” năm xưa, và tiếp tục làm ngơ trước vụ “Hồ sơ Twitter” hôm nay?

Và ông Musk còn lá bài nào trong tay, khi ông ám chỉ rằng show diễn mới chỉ mở màn? Đến phút chót thì ông có thể thật sự đưa ra bằng chứng đủ thuyết phục trước tòa án rằng những chính khách yêu cầu Twitter kiểm duyệt thông tin vụ ổ cứng Biden là người của chính phủ hay không?

Lưu ý rằng thời điểm đó ông Joe Biden đứng ra cạnh tranh tổng thống với cương vị là một công dân Hoa Kỳ, chứ không phải với cương vị là quan chức chính phủ.

Hay ông là ám chỉ rằng tuy thông tin nội bộ Twitter chưa có bằng chứng đủ nặng, nhưng nếu điều tra cả các kênh truyền thông và mạng xã hội cánh tả khác, như NYT, CNN, Facebook, v.v., thì sẽ đủ bằng chứng về sự can thiệp của các chính khách đang giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ?

Hay tất cả chuyện này đơn thuần chỉ là thực hiện cam kết “tự do ngôn luận” trên Twitter của ông Musk, và thuận tiện xuất chiêu câu dẫn hứng thú cư dân mạng mà thôi?

Tất cả còn phải chờ xem biểu diễn sau đó mới biết được.

Dù sao đi nữa, ông Musk đã biểu hiện chiến thắng của mình, ít nhất là trong tweet chỉ ra thực tế rằng hiện nay Twitter hoạt động rất tốt, rất nhiều người đang dùng, và các máy chủ Twitter đang phải căng ra làm việc. Hoàn toàn trái ngược với các dự đoán của rất nhiều kênh thông tin rầm rầm đưa tin suốt cả tháng 11 rằng Twitter sẽ chao đảo, thậm chí sẽ sập.

Chiến thắng là có trả giá.

Áp lực từ các phía sẽ nhắm vào người giàu nhất thế giới Elon Musk chỉ vì ông dám đứng ra làm “người tuýt còi” trong vụ việc này. Ít nhất như Breitbart đưa tin, Twitter sẽ có thể bị cấm ở EU nếu ông Musk tiếp tục kế hoạch tự do ngôn luận của mình.

Thiên Đức