Chỉ 1 ngày sau thông báo rằng các kỹ sư của SpaceX và Boring Company đã đến Thái Lan để hỗ trợ nỗ lực giải cứu đội bóng nhí bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, CEO Elon Musk cho biết họ đang chế tạo một “tàu ngầm nhỏ, cỡ trẻ em” từ các phụ tùng của tên lửa Falcon 9.

giai cuu doi bong thai lan 1
(ảnh: Lauren DeCicca/Getty Images)

style=”text-align: justify;”>Trước đó, ông Musk đã nêu ra một vài ý tưởng như: khoan lỗ để mở đường thông, xây dựng một ống có thể bơm phồng bên trong hang, hoặc một loại khoang thoát hiểm an toàn cho cá nhân. Hôm qua, ông cho biết lựa chọn của họ sẽ là một chiếc tàu ngầm làm từ ống vận chuyển oxy lỏng. Nó sẽ đủ nhỏ để đi vào hang, và đủ nhẹ để các thợ lặn có thể vận chuyển vào sâu bên trong.

Trên Twitter, ông Musk đáp lại các câu hỏi rằng phương tiện trên sẽ “đủ cho một đứa trẻ hoặc người trưởng thành cỡ nhỏ, giúp tiết kiệm tối đa không gian,” kèm theo các khoang để tăng trọng lượng giúp tàu chìm xuống. Nó cũng sẽ có các tay vịn ở đầu và sau, cùng các bình chứa. Trong các tin đăng ngày 7/7, ông Musk cho biết nhóm kỹ sư của SpaceX đang chế tạo tàu ngầm này, và dự tính sẽ mất 8 tiếng. Sau đó nó sẽ được gửi tới Thái Lan.

Tuần trước, 12 cậu bé cùng huấn luyện viên đã được các thợ lặn cứu hộ phát hiện còn sống sau khi họ bị mắc kẹt bởi nước lũ trong hang vào cuối tháng 6. Dù các thành viên đều còn sống, tình hình đang trở nên xấu đi. Oxy trong hang đã giảm xuống, và các thợ lặn hải quân phải mất tới 6 tiếng lặn trong nguy hiểm mới đến được nơi họ bị mắc kẹt.

>> 30+ bức ảnh khiến bạn mỉm cười vì tin rằng cuộc sống luôn ấm áp tình người (P.1)

Khó nhất là có những chỗ ngập nước và rất hẹp, thậm chí chỉ rộng 70cm – thử thách ngay cả đối với những thợ lặn kinh nghiệm nhất. Đã có một thợ lặn thiệt mạng vì thiếu oxy trên quãng đường lặn trở về.

Người ta đã từng nghĩ tới phương án chờ đợi cho tới khi nước rút, nhưng mùa mưa đang đến làm các nhân viên giải cứu phải nghĩ cách dùng thợ lặn đưa từng em ra ngoài. Tuy nhiên, không phải em nào cũng biết bơi.

Thiết bị của ông Musk, theo mô tả trên, có vẻ sẽ an toàn hơn và cũng không cần các em phải biết bơi hoặc học bơi cấp tốc.

Khi có người hỏi rằng thiết bị này đã được xác nhận có khả năng đi qua những khe hở nhỏ nhất chưa, Musk trả lời rằng “có.”

Hy vọng những điều tốt lành sẽ xảy ra trong nỗ lực giải cứu chạy đua với thời gian này.

Theo TheVerge, ArsTechnica,
Phong Trần tổng hợp