Chỉ sau lời khiêu khích của một người dùng Tweeter, Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX đã xóa trang Facebook của hai công ty này, nhưng vẫn giữ lại tài khoản trên Instagram.

elon musk xoa facebook
(ảnh: Bill Pugliano/Getty Images)

Sau khi Brian Acton (nhà đồng sáng lập của WhatsApp) đăng một dòng trên Twitter: “đã đến lúc xóa facebook”, đến hôm 23/3, Musk trả lời Acton trên Twitter: “Facebook là cái gì?”

Một người dùng Twitter đã chen vào cuộc nói chuyện: “Hãy xóa fanpage trên Facebook của SpaceX nếu anh có bản lĩnh”, Musk đáp lại: “Tôi không hề biết là có cái đó. Sẽ làm ngay thôi.”

elon musk xoa facebook 1

Trong một số dòng đối thoại sau đó, một người dùng khác trích thêm đường dẫn đến trang Facebook của Tesla và nói: “Xóa luôn cả trang này chứ?”

elon musk xoa facebook 4

Musk đáp: “Tất nhiên rồi, trông cũng không ra gì.” Sau đó chưa đầy 30 phút, cả hai trang Facebook của SpaceX và Tesla đã bị đóng hoặc bị xóa.

elon musk xoa facebook 2

Có người còn khiêu khích Elon Musk xóa luôn trang Instagram của Tesla nhưng ông không hề đáp lại trên đoạn hội thoại Twitter đó. Ngược lại, theo BBC, ông sẽ vẫn tiếp tục dùng Instagram.

 

Mối bất hòa với Facebook

Trước đó mâu thuẫn giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg có lẽ bắt đầu từ năm 2016 khi Facebook dùng tên lửa của SpaceX để phóng một vệ tinh truyền thông trị giá 200 triệu USD, nhưng không may tên lửa đã bị nổ ngay trên bệ phóng và phá hủy luôn chiếc vệ tinh.

Đã có lời qua tiếng lại giữa hai người, Mark Zuckerberg trách Elon Musk thiếu trách nhiệm, đáp lại Musk nói Zuckerberg không thực sự hiểu vấn đề. Cuối cùng ông nói: “Chúng tôi đã cho họ một lần phóng bù miễn phí và tôi nghĩ họ có bảo hiểm cho chiếc vệ tinh.”

Vụ nổ tên lửa Falcon 9 năm 2016 thực sự là rất bí ẩn, thậm chí camera còn ghi lại được UFO bay qua khi tên lửa phát nổ, nhưng rốt cuộc, vấn đề được SpaceX xác định là do một lượng oxy siêu lạnh phản ứng với các hợp chất sợi carbon trong bồn nhiên liệu.

Phong trào xóa tài khoản Facebook bắt đầu từ vụ scandal công ty Cambridge Analytica sử dụng trái phép thông tin cá nhân của hơn 50 triệu người dùng Facebook. Vụ việc này khiến cho Mark Zuckerberg phải công khai xin lỗi và công bố kế hoạch phát triển công cụ giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trước khi bị xóa, trang Facebook của SpaceX có khoảng 2,6 triệu lượt “Like”. SpaceX hiện vẫn có tài khoản trên Instagram.

Nguyên Khánh tổng hợp