Các nhà khoa học nhận thấy rằng lượng túi nhựa thải ra biển đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước nhờ các quốc gia châu Âu đã đánh một khoản phí lên loại sản phẩm này.

tui nhua ni long
(ảnh minh họa, qua mnia.com)

Lượng túi nhựa tìm thấy quanh các vùng biển của Anh Quốc đã giảm mạnh.

Ireland và Đan Mạch là 2 quốc gia đầu tiên đánh thuế lên túi nhựa ở các cửa hàng thương mại vào năm 2003, sau đó nhiều quốc gia châu Âu khác đã làm theo. Nước Anh là thành viên cuối cùng của Vương Quốc Anh áp dụng điều này, từ năm 2015.

Các nhà khoa học nhận thấy có một sự suy giảm 30% lượng túi nhựa ở đáy biển trong một khu vực rộng lớn trải dài từ Na Uy, Đức cho đến phía bắc nước Pháp và phía tây Ireland.

Theo các tác giả của nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Science of the Total Environment, đo lường từ năm 2010, ô nhiễm túi nhựa đã giảm mạnh kể từ khoảng giữa của giai đoạn sau khi các chính sách này được thực thi.

>> Trung Quốc dừng nhập rác thải nhựa, Anh Quốc hoang mang

“Chúng ta càng dùng ít túi nhựa, chúng ta càng ít vứt đi, và ít thải ra môi trường hơn,” ông Thomas Maes thuộc Trung tâm Khoa học Môi trường, Ngư nghiệp và Hải sản, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Những người vận động áp dụng các loại thuế, phí khác nhằm xử lý các vấn đề cộng đồng như ô nhiễm, béo phì, hút thuốc và ùn tắc giao thông… cũng có thể tham khảo và áp dụng kết quả nghiên cứu này. Vương Quốc Anh đã đang thăm dò để áp dụng một loại phí có thể hoàn lại đối với các loại chai nhựa và lon.

“Những phát hiện này lại một lần nữa nhắc chúng ta về một trong những yếu tố cốt lõi của chính sách – vấn đề lợi ích,” ông Robert Colvile thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách cho biết.

“Cụ thể khi nói về vấn đề môi trường, tác động lên giá cả bên ngoài thì tốt hơn là đưa ra các chính sách cứng nhắc.”

Nếu đem chia đều, mỗi người trên thế giới sẽ nhận 1 tấn rác thải nhựa và hằng năm lại có thêm 8 triệu tấn bị thải xuống biển và các con sông – tương đương với khối lượng của hơn 80 hàng không mẫu hạm loại lớn nhất. Những rác thải nhựa này chính là những chiếc bẫy đối với các loài thủy sinh và chim chóc, mắc kẹt lại trong hệ tiêu hóa của hàng chục loại động vật.

Loại thuế 5 xu/ túi mà Vương Quốc Anh áp dụng từ năm 2015 đã giảm lượng túi ni-lông dùng một lần tại các đại lý bán lẻ lớn lên tới 85% – tương đương giảm từ trung bình 140 xuống còn 25 túi/người mỗi năm.

Chính sách này hiện đang chỉ áp dụng cho các đại lý bán lẻ lớn, Tuy nhiên chính phủ đang cân nhắc để mở rộng ra đối với đa số các cửa hàng.

Nghiên cứu này đã kiên trì quăng lưới để vớt rác dưới đáy biển trong vòng 25 năm qua, để ghi nhận lại số lượng các vật gây ô nhiễm tìm thấy trong mỗi km vuông. 2/3 trong số toàn bộ các lần vớt, người ta đều tìm thấy ít nhất 1 món đồ nhựa. Tuy số lượng túi ni-lông đã giảm đi, số lượng ô nhiễm nhựa nói chung lại tăng lên, nhất là các dụng cụ câu cá.

Theo TheGuardian,
Phong Trần