Giám đốc FBI James Comey cho biết ông đã dán băng keo webcam của mình và khuyên mọi người cũng nên làm như vậy.

Giám đốc FBI, ông James Comey (Ảnh: FlickrFlickr/Rich Girard)
Giám đốc FBI, ông James Comey (Ảnh: FlickrFlickr/Rich Girard)

Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), ông Comey đã so sánh việc che webcam với hành động khóa xe ôtô và khóa cửa khi ra khỏi nhà.

Tờ Hill dẫn lời ông James Comey cho biết: “Bạn đi vào bất cứ văn phòng chính phủ nào và sẽ thấy tất cả chúng tôi đều có những chiếc camera nhỏ đặt phía trên màn hình. Tất cả chúng đều có nắp để có thể đậy lại. Bạn nên làm như vậy để những người không được phép sẽ không thể trông thấy bạn. Tôi nghĩ đó là một chuyện hay”.

Xem thêm: Có một biển Đông trên không gian mạng

Ông chủ của Facebook dường như cũng đồng ý với điều này.

zuckerberg-facebook

Trong một tấm ảnh hồi tháng 6 khi Mark Zuckerberg chúc mừng Instagram đạt nửa triệu người dùng hàng tháng, người xem có thể thấy Mark đã tự dán băng keo lên webcam và cổng audio của mình.

may-tinh-zuckerberg

Các hacker có thể xâm nhập và bí mật theo dõi bạn bằng những phần mềm mã độc điều khiển từ xa (Remote Access Trojan – RAT) cho phép họ xem được dữ liệu nhập qua bàn phím, nghe được bạn nói và xem những gì bạn làm trước webcam.

Bạn có thể duy trì bảo mật cho máy bằng những biện pháp như:

  • Che webcam khi không sử dụng, quay nó vào tường nếu có thể, và gập laptop lại khi không sử dụng.
  • Nâng cấp hệ điều hành và phần mềm ngay khi các bản cập nhật về bảo mật xuất hiện.
  • Cẩn thận với các đường link gửi qua email hay tin nhắn từ người lạ, ngay cả tin nhắn từ người quen cũng nên cẩn thận, vì có thể bị làm giả.
  • Cài đặt phần mềm bảo mật cho máy tính và cập nhật thường xuyên.

Phong Trần