Xe khách bốc cháy khi đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Hòa Bình. Tài xế và phụ xe nhanh chóng sơ tán hơn 20 hành khách cùng đồ đạc, tài sản, rồi rời khỏi xe.

Khoảng 15g50 ngày 28/12, xe khách 50 chỗ BKS 19B – 00251 tuyến Hải Phòng – Phú Thọ bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đại lộ Thăng Long (cao tốc Láng – Hòa Lạc), đoạn thuộc huyện Hoài Đức (Hà Nội), gần cầu vượt An Khánh.

Khi phát hiện khói bốc lên kèm theo mùi khét từ phía đuôi xe, hành khách đã hô hoán. Tài xế nhanh chóng tấp xe ven đường rồi cùng phụ xe sơ tán hơn 20 hành khách cùng đồ đạc, các kiện hàng.

chay-xe-khach-fb-hoang-hai-nguyen
Lửa bắt đầu bốc lên từ đuôi xe. Tài xế và phụ xe nhanh chóng di dời các kiện hàng sau khi sơ tán khách. (FB Hoang Hai Nguyen)
chay-xe-khach-fb-hoang-hai-nguyen2
Toàn bộ hành khách đã kịp thời được di chuyển ra khỏi xe nên không có thiệt hại về người. (FB Hoang Hai Nguyen)

Xe cứu hỏa và cảnh sát PCCC được điều đến hiện trường. Tuy nhiên, xe đã cháy trơ khung. Khoảng 16g40, phần khung chiếc xe được đưa ra khỏi hiện trường, giải tỏa giao thông trên đại lội Thăng Long.

Sau gần nửa giờ, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ khung xe, khiến chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn phần vỏ và nội thất. (Ảnh: Otofun)
Sau gần nửa giờ, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ khung xe, khiến chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn phần vỏ và nội thất. (Ảnh: Otofun)
chay-xe-khach-fb-kim-thuy
Đám cháy nhìn từ trên cầu vượt An Khánh. (Ảnh: FB Kim Thuy)
chay-xe-khach-fb-hoang-hai-nguyen3
Cột khói đen bốc cao từ đám cháy. (FB Hoang Hai Nguyen)

Đội trưởng Đội CSGT số 11 Công an Hà Nội cho biết sự cố không gây thiệt hại về người. Chiều cùng ngày, đơn vị bàn giao hiện trường cho Công an huyện Hoài Đức điều tra.

Nguyễn Quân

Xem thêm: