Ngoài việc nhận án tù giam, bị cáo Hà Thanh Liêm (xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 68 triệu đồng.

vườn quất chết cháy
Vườn quất nhà anh Huế bị Liêm phun thuốc diệt cỏ chết cháy. (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Sáng ngày 7/2, TAND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hà Thanh Liêm (52 tuổi, ở thôn 7, xã Hợp Tiến) về tội Hủy hoại tài sản.

Theo đó, bị cáo Hà Thanh Liêm bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù giam và phải bồi thường cho hai gia đình bị hại số tiền hơn 68 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/1, gia đình anh Lê Huy Việt (SN 1975) và anh Vũ Đức Huế (SN 1982), cùng trú thôn 7 (xã Hợp Tiến) phát hiện vườn quất cảnh chuẩn bị cho thu hoạch trong dịp Tết Nguyên đán bị kẻ gian phun thuốc diệt cỏ chết héo.

Nhận được thông tin, công an huyện Triệu Sơn đã lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tìm ra thủ phạm. Qua nắm thông tin tại địa phương, ngày 24/1, công an huyện Triệu Sơn bắt giữ Hà Thanh Liêm – thủ phạm vụ án.

Theo kết quả điều tra, Hà Thanh Liêm có mâu thuẫn với gia đình anh Việt và anh Huế. Vì cho rằng gia đình người bị hại gây khó khăn, cản trở cuộc sống của mình, nên Hà Thanh Liêm sử dụng bình tưới cây cảnh mini loại 2 lít, mua 2 chai thuốc cỏ cháy nhanh (Paraquat) pha cùng với nước và phun lên quất trong vườn nhà anh Việt và anh Huế – khiến 400 cây quất cảnh chết cháy. Thiệt hại ban đầu ước tính 70.000.000 đồng.

Sau khi gây ra vụ việc, Hà Thanh Liêm bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 19/1, biết Liêm trốn tại huyện Thường Xuân, công an huyện Triệu Sơn thuyết phục Liêm ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hà Thanh Liêm thừa nhận toàn bộ việc làm trên.

Hoàng Minh

Xem thêm: