Bốn cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ TN-MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh bị thi hành kỷ luật vì những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh.

formosa ky luat 4 nguyen lanh dao
Từ trái qua phải – từ trên xuống dưới: ông Nguyễn Minh Quang, ông Nguyễn Thái Lai, ông Bùi Cách Tuyến và ông Võ Kim Cự bị kỷ luật vì mắc sai phạm nghiêm trọng trong thảm họa Formosa Hà Tĩnh.

Hôm nay (16/8), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký 4 Quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ TN-MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh vì những vi phạm liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh – thủ phạm gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.

Cụ thể, tại Quyết định số 1199, ông Nguyễn Minh Quang – Nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2011 – 2016 bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tại Quyết định số 1201, số 1202, ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến – Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 – 2015 bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng.

Tại Quyết định số 1200, ông Võ Kim Cự bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Trước đó, trong hai ngày 12 và 13/4/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 3 trong đó có các nội dung về thi hành kỷ luật đối với một số tập thể, cá nhân liên quan tới Dự án Formosa Hà Tĩnh.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Ban cán sự đảng Bộ TN-MT đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, khiến Bộ TN-MT và một số cá nhân có nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Trong đó:

Ông Nguyễn Minh Quang – Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Bùi Cách Tuyến – Nguyên Uỷ viên Ban Cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường được kết luận là đã thiếu trách nhiệm khi ký phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường, bỏ qua sự cảnh báo ảnh hưởng đến môi trường; buông lỏng việc chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của công ty Formosa.

Ông Nguyễn Thái Lai – Nguyên Uỷ viên Ban Cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT được kết luận là đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, ký giấy phép cho công ty Formosa xả nước thải xa bờ không đúng quy định.

Ông Võ Kim Cự – Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008 – 2016, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008 – 2010.

Ông Cự được xác định là người trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao và cho thuê mặt nước biển; đồng ý chủ trương cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định…; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trước sai phạm trên, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thi hành:

  • Kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự đảng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2011 – 2016;
  • Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang;
  • Cách chức Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai;
  • Cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Võ Kim Cự, bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.

Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Chính phủ thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với Bộ TN-MT và 4 cá nhân trên.

Chiều ngày 27/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố danh tính 10 cán bộ có dấu hiệu vi phạm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đặc biệt là sự kiện ô nhiễm biển 4 tỉnh miền Trung vào tháng 4/2016.

Theo kết luận, 5 cán bộ có vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật gồm:

  • Đặng Văn Thành – Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh;
  • Võ Tá Đinh – Giám đốc Sở TN-MT;
  • Hoàng Thanh Tùng – Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;
  • Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (nguyên Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh);
  • Phạm Văn Tình (Phó giám đốc Sở Xây dựng).

Năm cán bộ còn lại có khuyết điểm, vi phạm (chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật) nhưng phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết thông báo kết luận kiểm tra đối với 10 cán bộ trên đã được gửi tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét để đưa ra các hình thức kỷ luật cuối cùng.

Trần Tâm

Xem thêm: