Mùa giáp hạt năm nay, vẫn có gần 10 tỉnh phải xin gạo cứu đói.

gạo cứu đói giáp hạt
Việt Nam nằm trong danh sách các nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới, nhưng hàng năm, nhiều tỉnh phải xin gạo cứu đói trước Tết và sau Tết. (Ảnh minh họa/dẫn qua soils.org)

Vụ đông xuân “thắng lợi” 

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục trồng trọt tại hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017, triển khai kế hoạch vụ hè thu tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên diễn ra ngày 5/4 do Bộ NN&PTNT tổ chức.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tổng diện tích gieo cấy vụ đông xuân 2016 – 2017 của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khoảng 313.852ha, tăng 17.637ha so với vụ trước. Năng suất bình quân đạt 64,5 tạ/ha, tăng 6,1 tạ/ha so với vụ đông xuân 2015 – 2016. Tuy nhiên, so với vụ đông xuân 2014 – 2015 thì sản lượng chỉ tăng khoảng 165 ngàn tấn.

Cục Trồng trọt cho biết do lượng mưa lũ diễn biến bất thường trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất toàn vùng. Trong đó, các đợt mưa lũ liên tiếp tại các tỉnh miền Trung vào đầu vụ đã làm cho hơn 1.200ha diện tích đất canh tác lúa bị ngập lụt, không thể canh tác, nhiều nhất là Bình Định 830ha, Phú Yên 302ha… Về giải pháp, lịch thời vụ và lịch xuống giống đuợc thống nhất lại cho từng tiểu vùng theo từng địa phương; ngoài ra, chuyển dịch khoảng 7.300ha lúa ở vùng có nguy cơ thiếu nước sang trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, đậu các loại, lạc, mía, sắn…

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục trồng trọt nhận định mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động, ảnh hưởng của lũ lụt và mưa kéo dài nhưng được sự chỉ đạo từ Chính phủ, quan tâm các cấp địa phương, có thể nói vụ đông xuân năm nay được coi là thắng lợi của ngành nông nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Hơn 7.200 tấn gạo cứu đói

Tuyên Quang vừa được bổ sung vào danh sách các tỉnh nhận gạo hỗ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm nay. Theo thông tin công bố, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 351,915 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Tuyên Quang để hỗ trợ cứu đói cho người dân.

Theo đó, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 9 tỉnh nhận tổng cộng 7.255,98 tấn gạo cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2017, gồm:

  • 6 tỉnh miền Bắc: Cao Bằng 2.082 tấn; Lai Châu 679,410 tấn; Điện Biên 2.069,370 tấn; Lạng Sơn 338,835 tấn; Tuyên Quang 351,915 tấn; Hà Nam 546,180 tấn;
  • 2 tỉnh miền Trung: Gia Lai 616,080 tấn; Đắk Nông 517,265 tấn;
  • 1 tỉnh miền Nam: Sóc Trăng 54,840 tấn.

Mặc dù Việt Nam nằm trong danh sách các nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới, hàng năm, nhiều tỉnh phải xin gạo cứu đói trước Tết và sau Tết. Năm 2016, có 13 tỉnh nhận gần 8.300 tấn gạo để cứu đói trong thời gian giáp hạt. Ngoài ra, 4 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai nhận khoảng 2.000 tấn gạo để cứu đói do hạn hán kéo dài (mỗi tỉnh 500 tấn). Đến cuối năm, trước Tết Nguyên đán 2017, 12 tỉnh xin Chính phủ cấp gần 15.000 tấn gạo để cứu đói. Sau khi phê duyệt, hơn 12.000 tấn gạo được cấp xuất từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương.

Nguyễn Quân

Xem thêm: