Liên quan đến vụ Cục phó Môi trường báo mất 385 triệu đồng tại Long An, Trưởng đoàn thanh tra mới cho biết kế hoạch thanh tra tại Long An sẽ được tiếp tục vào tuần tới.

cuc pho moi truong mat trom
Nhà nghỉ TV – nơi ông Quang bị mất trộm 385 triệu đồng. (Ảnh: nld.com.vn)

Ngày 4/10, ông Hoàng Văn Vy – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT) cho biết từ đầu tuần sau, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra môi trường tại tỉnh Long An.

Ông Vy cho hay thành viên của đoàn công tác không có gì thay đổi.

Ông Vy được điều động làm Trưởng đoàn thanh tra, thay thế ông Nguyễn Xuân Quang – Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc ông Quang bị mất trộm 385 triệu đồng tiền mặt tại khách sạn Thanh Vân 2 (phường 4, TP. Tân An, Long An) vào sáng ngày 26/9 khi ông Quang đang công tác tại tỉnh này.

Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại tỉnh Long An thuộc kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ TN&MT. Theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra đối với 30 đơn vị tại tỉnh Long An từ ngày 20/9/2017 đến hết ngày 28/9/2017. Tại Long An, từ ngày 20/9 đến 26/9, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 8 đơn vị thì ông Quang báo bị mất trộm tài sản cá nhân.

Chiều ngày 28/9, ông Quang dừng thanh tra tại Long An để về Hà Nội tường trình vụ việc. Ngày 29/9, cơ quan điều tra Công an TP. Tân An khởi tố vụ án.

Tại cuộc gặp mặt báo chí của Tổng cục Môi trường chiều ngày 3/10, ông Quang cho biết số tiền mang từ Hà Nội vào Long An là 400 triệu đồng, toàn bộ đều có mệnh giá 500.000 đồng, được ông Quang cuốn trong quần áo, bỏ vào ba lô và mang theo diện hành lý xách tay qua cửa khẩu sân bay Nội Bài.

Khi vào khách sạn tại Long An, ông Quang để 385 triệu đồng vào cặp đựng laptop, còn 15 triệu đồng để vào ví. Đến sáng ngày 26/9, ông Quang phát hiện bị mất chiếc cặp chứa laptop và 385 triệu đồng, riêng số tiền trong ví gồm tiền mặt và 2.300 USD vẫn còn. Ông Quang cho hay số tiền này là để đầu tư đất với người nhà tại TP.HCM nhưng chưa kịp mua thì đã bị trộm mất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Diệp Thu (T/h)

Xem thêm: