Ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 1042/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020).

viet nam dat chi tieu den 2020 thanh nien cao them 5cm va da so co viec lam
Theo chỉ tiêu Chính phủ đặt ra từ 2011 – 2020, mỗi năm có ít nhất 600 nghìn thanh niên có việc làm. Tuy nhiên, con số thanh niên 15-24 tuổi thất nghiệp từ 2012 tới nay luôn ở mức cao, chiếm gần 50% tổng số người thất nghiệp. (Ảnh minh họa: Thục Hiền)

Bản kế hoạch đặt mục tiêu định hướng giáo dục đối với bộ phận thanh niên về lý tưởng, đạo đức, lối sống, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống từ nay đến năm 2020.

Cụ thể, Chính phủ đặt chỉ tiêu đến 2020, 20% thanh niên được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương.

15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước.

20% thanh niên là chủ doanh nghiệp/chủ trang trại.

80% thanh niên đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương.

80% thanh niên ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở.

Mỗi năm có ít nhất 600.000 thanh niên có việc làm.

Thanh niên 18 tuổi có chiều cao trung bình 1m67 với nam, 1m56 với nữ.

Giảm 70% tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên so với năm 2015 .v.v…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Kinh phí triển khai kế hoạch là từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

Trước đó, chỉ tính riêng Dự án “Hỗ trợ năng lực thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2011-2020” được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2012-2016 dưới sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, chi phí sử dụng cho dự án đã lên tới 900.000 USD vốn ODA không hoàn lại và vốn đối ứng hơn 3 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý, khi so sánh với con số thực tế, nhiều chỉ tiêu của bản kế hoạch giai đoạn II gần như bất khả thi khi thời hạn thực hiện còn hơn 3 năm (từ tháng 7/2017 tới hết 2020).

Một số chỉ số đáng lưu ý như về việc làm. Theo Báo cáo Điều tra Lao động Việc làm năm 2016 của Tổng cục Thống kê, năm 2016, cả nước có hơn 1,1 triệu người thất nghiệp. Trong đó, số thanh niên 15-24 tuổi thất nghiệp chiếm 48,9%, tương đương 537.900 người.

Bản kế hoạch đặt chỉ tiêu đến 2020, mỗi năm có ít nhất 600.000 thanh niên có việc làm, tức kể từ năm 2017 tới 2020, số thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi là gần như không còn.

Cần lưu ý là số thanh niên 15-24 tuổi thất nghiệp luôn duy trì ở mức cao và không có dấu hiệu giảm trong các năm qua: năm 2015 chiếm tỷ lệ 49,2% (trong tổng 1,14 triệu người thất nghiệp); năm 2014 là 47,3% (tổng hơn 1 triệu người thất nghiệp); năm 2013 là 47% (trong tổng hơn 1,03 triệu người thất nghiệp). Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này thường cao hơn từ gần 5 đến 6 lần so với tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên.

Về con số an toàn sinh sản ở tuổi vị thành niên, theo thống kê của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, năm 2015 có hơn 42.000 trường hợp vị thành niên sinh con, chiếm hơn 3,5% tổng ca đẻ trong năm; hơn 5.500 ca vị thành niên trong số gần 280.000 ca phá thai.

Lưu ý đây đều là con số được thống kê từ hệ thống y tế công, chưa kể con số ở các cơ sở y tế tư nhân, theo Vụ trưởng Vụ truyền thông giáo dục Đinh Huy Dương.

Theo đó, chỉ tiêu tới 2020 giảm 70% tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên so với năm 2015 tương đương với giảm 29.400 ca sinh con. Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi năm cả nước có khoảng 1,2 triệu đến 1,6 triệu ca nạo phá thai; trong đó 20% là ở lứa tuổi vị thành niên (2.400-3.200 ca) và khoảng 15-20% số ca nạo phá thai của thanh niên chưa lập gia đình. Với số ca phá thai ở mức cao như trên, việc giảm tỷ lệ sinh chưa phải là giải pháp toàn diện để bảo đảm sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên.

Về chỉ tiêu sức khỏe, tầm vóc, chỉ tiêu tới 2020, thanh niên 18 tuổi có chiều cao trung bình 1m67 với nam, 1m56 với nữ. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê từ trang Averageheight.co, hiện chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam là 1m62 (đứng thứ 4 trong top 10 nước có nam giới thấp nhất thế giới), của nữ giới là 1m52 (đứng thứ 10 trong top 10 nước có nữ giới thấp nhất thế giới).

Chiều cao trung bình thực tế nói trên kém con số chỉ tiêu lần lượt 5cm với nam và 4cm với nữ. Khoảng cách này khó có thể đạt tới, khi thời hạn thực hiện còn hơn 3 năm như đã nêu.

Vĩnh Long

Xem thêm: