Trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) – Đỉnh điểm bức xúc về BOT; Bắt khẩn cấp anh trai chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vì đe dọa Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ; Thi hành kỷ luật 4 nguyên lãnh đạo Bộ TN-MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh vì những sai phạm trong vụ Formosa; Gần 2 tháng sau khi Bộ TNMT cấp phép, Chính phủ thống nhất không nhận chìm vật chất nạo vét xuống biển Bình Thuận,… là những tin tức thời sự trong nước nổi bật trong tuần qua.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) – Đỉnh điểm bức xúc về BOT

Từ ngày mở cửa trạm (1/8), nhiều lái xe phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) bằng cách đưa tiền lẻ 200 đồng, 500 đồng để trả phí, gây tình trạng kẹt xe kéo dài trên tuyến đường huyết mạch QL1 đoạn qua trạm.

Các tài xế trả tiền lẻ qua trạm làm kéo dài thời gian thu phí khiến giao thông qua đây bị ùn ứ. Trạm phải xả 4 lần vào tối ngày 9/8, chiều và tối 13/8, chiều 14/8.

Trước sự phản đối của các tài xế và người dân, Bộ GTVT dự kiến sẽ giảm phí qua trạm từ ngày 21/8, mức thấp nhất giảm từ 35.000 đồng xuống còn 25.000 đồng cho mỗi xe dưới 12 chỗ ngồi. Trước ngày 25/8, tỉnh Tiền Giang phải thống kê lượng xe được giảm, miễn phí dịch vụ.

Ngày 17/8, trong buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định không di dời vị trí trạm thu phí BOT Cai Lậy với lý do “nếu di chuyển thì phương án tài chính đổ bể. Cứ vì người dân phản đối, phản ứng mà thay đổi vị trí trạm thu phí là không ổn”.

Thi hành kỷ luật 4 nguyên lãnh đạo Bộ TN-MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký 4 Quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ TN-MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh vì những vi phạm liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh – thủ phạm gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.

Cụ thể, tại Quyết định số 1199, ông Nguyễn Minh Quang – Nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2011 – 2016 bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tại Quyết định số 1201, số 1202, ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến – Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 – 2015 bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng.

Tại Quyết định số 1200, ông Võ Kim Cự bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Bắt khẩn cấp anh trai chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vì đe dọa Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ

Ngày 19/8, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Đào Tấn Cường (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) – Phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (chi nhánh Đà Nẵng), đồng thời cũng là anh trai của ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng thành ủy Đà Nẵng để điều tra hành vi “Đe dọa giết người” đối với ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Ông Đào Tấn Cường có hành vi trên sau khi Thành uỷ, UBND TP. Đà Nẵng có một số quyết định liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm nhân sự của thành phố và thông tin về kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ cũng bị lọt ra ngoài, được đăng tải trên một số trang mạng khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn.

Nhiều nhà khoa học, tổ chức xã hội – môi trường và cộng đồng phản đối Bộ TNMT cấp phép cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm vật chất nạo vét xuống biển Bình Thuận.

Sau 2 tháng, Chính phủ thống nhất không nhận chìm, sử dụng vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng theo quy hoạch của Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Liên quan đến Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 2, EVN GENCO 3 cho biết toàn bộ xỉ đáy lò tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tuy Phong, Bình Thuận) sẽ được Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân (TP.HCM) nhận tiêu thụ để cung cấp cho Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long (TP.HCM) sản xuất xi măng. Đến quý I/2018, 100% tro bay của Nhà máy sẽ được Công ty cổ phần Đầu tư Mãi Xanh tiêu thụ để sản xuất gạch không nung.

TP. Đà Nẵng vừa ban hành chính sách mới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công của thành phố.

Chính sách mới nhằm thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Đà Nẵng; chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học; sinh viên đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học; học sinh tốt nghiệp THPT trong khu vực thành phố.

Theo chính sách mới, mức hỗ trợ kinh phí cho các ứng viên để thu hút nhân tài gấp từ 80 – 280 lần mức lương cơ sở, tùy thuộc vào trình độ đại học, thạc sỹ hay tiến sỹ và được đào tạo ở cơ sở nào.

Minh Hợp

Xem thêm: