Tính đến 01h ngày 15/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; một số nơi có lượng mưa trên 70 mm như Tuyên Hóa (Quảng Bình) 80 mm, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 100 mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 115 mm. Ở đảo Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

bao so 10
Đường đi của cơn bão số 10. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng trưa nay (15/9), bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri) sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3); sóng vùng tâm bão cao 10 m, vùng ven bờ 5-6 m; Ven biển từ Hải Phòng tới Quảng Bình nước dâng do bão có khả năng cao 1 m, riêng khu vực ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 2 m.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, khu vực từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa có gần 70.000 phương tiện, 287.000 người đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về bão số 10.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết tỉnh đã cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng ngày 14/9, người dân đã thu hoạch 95.000 ha lúa hè thu và lúa mùa (100% lúa hè thu, 30% lúa mùa); Các công trình thủy điện đang vận hành bình thường và tiếp tục được theo dõi.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài, cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào chiều  ngày 15/9, cấp độ 11-12, giật cấp 15, nước dâng do bão cộng với thủy triều, trong khi hệ thống đê biển chỉ chịu được cấp 9-10 nên các địa phương rất cần chú ý theo dõi.

Ghi nhận từ 22h ngày 14/9 đến 01h ngày 15/9, một số nơi thuộc vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to, một số nơi mưa rất to như tại Minh Hóa (Quảng Bình): 69,4 mm; Đakrông (Quảng Trị): 48,2 mm;,…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng trưa đến chiều nay (15/9), vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Đến 13h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

Thủy Minh

Xem thêm: