Ngoài luật sư Lê Văn Thiệp thuộc Văn phòng Luật sư Toàn Cầu, 2 luật sư khác thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến (Hà Nội) cũng tham gia bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh.

trinh xuan thanh
Sẽ xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh trong Quý I/2018. (Ảnh: laodong.vn)

Ngày 15/12, Luật sư Lê Văn Thiệp – Văn phòng luật sư Toàn Cầu (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết ông vừa được Cơ quan An ninh điều tra cấp giấy chứng nhận tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Trịnh Xuân Thanh – nguyên chủ tịch Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC), nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo luật sư Thiệp, ông được cấp giấy chứng nhận bào chữa vào ngày 8/12, theo đơn mời luật sư của bị can Trịnh Xuân Thanh. “Cơ quan an ninh điều tra tạo điều kiện tốt cho chúng tôi. Các giấy tờ thủ tục đều được thực hiện trước hạn” – luật sư Thiệp cho hay.

Ngoài luật sư Thiệp, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra cũng cấp giấy chứng nhận cho 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trịnh Xuân Thanh từ giai đoạn hỏi cung. Hai luật sư này thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến (Hà Nội).

Ông Thanh là bị can trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVC và vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Trước đó, ngày 4/12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội, Chánh án TAND Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết TAND thành phố sẽ phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp và các cơ quan liên quan tập trung đưa ra truy tố xét xử theo thẩm quyền vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương trong Quý I năm 2018.

Liên quan đến bị can Trịnh Xuân Thanh, đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 18 người, gồm cả lãnh đạo của PVN, PVC và một số đơn vị liên quan.

Phạm Toàn

Xem thêm: