Mưa trên diện rộng với 2 thời điểm mưa lớn vào sáng sớm và chiều ngày 3/10 tại TP.HCM tiếp tục làm người dân mệt mỏi vì ngập nước, kẹt xe.

Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), trận mưa vào buổi sáng gây ngập cục bộ một số đoạn, cơn mưa vào buổi chiều làm nước chưa kịp rút hết lại dâng ngập nghiêm trọng hơn, có nơi ngập sâu hơn 50 cm.

ngap nuoc tai TPHCM
Nước dâng dần lên cao vào buổi chiều tại đường Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: Thiên Vân)
ngap nuoc tphcm
Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn vì sóng nước lớn. (Ảnh: Thiên Vân)
ngap-nuoc-tphcm
Một phần của tuyến đường bị ngập sâu, các phương tiện không thể lưu hành. (Ảnh: Thiên Vân)
ngap nuoc tai tphcm
Lực lượng chuyên trách cử người cắm biển báo nguy hiểm tại đoạn ngập sâu. (Ảnh: Thiên Vân)
ngap nuoc tphcm
Chật vật qua biển nước. (Ảnh: Thiên Vân)

Mưa kết hợp với triều cường khiến nước dâng cao, nhiều xe máy bị chết máy, phải dắt bộ.

ngap nuoc TPHCM
Xe máy gặp sự cố chết máy khi đi vào đoạn nước ngập. (Ảnh: Thiên Vân)
ngap nuoc tphcm
Nhiều người dân xuống dắt bộ. (Ảnh: Thiên Vân)

Đến 16h30 cùng ngày, nước vẫn dâng cao tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, người dân mệt mỏi khi phải qua “biển nước”.

Cũng trong ngày 3/10, mưa lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất khiến hàng chục chuyến bay phải bay chờ từ 20 – 40 phút hoặc phải chuyển hướng đáp tại các sân bay lân cận như Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Thiên Văn

Xem thêm: