Đoạn đường có chiều dài hơn 2,7 km kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa thuộc tuyến vành đai 2 (TP.HCM) sẽ được đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng.

duong-pham-van-dong-vanh-dai-2-tphcm
Đường Phạm Văn Đồng được xem là tuyến đường đẹp nhất TP.HCM hiện nay. (Ảnh: nld.com.vn)

Ngày 25/11, UBND TP.HCM ký kết hợp đồng dự án BT (đầu tư, chuyển giao) xây dựng tuyến đường kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa – Quốc lộ 1 (Quận Thủ Đức) với liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bác Ái.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng hơn 944 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 1.821 tỷ đồng.

Đoạn đường vành đai này đi qua các phường Linh Đông, Tam Phú, Tam Bình (quận Thủ Đức), điểm đầu nối với đường Bình Thái – Gò Dưa tại vị trí tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối nối với dự án cầu vượt nút giao thông Gò Dưa.

Dự án gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng hai nhánh đường ở hai bên tuyến chính, trong đó mỗi nhánh được thiết kế rộng 10,5m (3 làn xe lưu thông); xây mới các cầu Rạch Lùng, Rạch Ông Việt và Rạch Gò Cát cùng hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng,…

Giai đoạn 2, dự án sẽ mở rộng lên 8 làn xe, có chiều rộng 67m.

Đường Vành đai 2 có tổng chiều dài khoảng 70km, được xây dựng với lộ trình: Ngã tư Gò Dưa – Ngã tư Bình Phước – Ngã tư An Sương – Ngã ba An Lập – Phú Định – Nguyễn Văn Linh – Cầu Phú Mỹ – Cầu Rạch Chiếc – Ngã tư Bình Thái – Ngã ba Linh Đông – Ngã tư Gò Dưa.

Đến nay, tuyến vành đai này còn một số đoạn đường chưa được thi công. Sau khi vành đai được xây dựng khép kín, tuyến đường sẽ giúp tăng năng lực giao thông đồng thời giảm tình trạng ùn tắc trong khu vực nội thành.

Đăng Nguyên

Xem thêm: