Kinh phí thực hiện dỡ bỏ trạm thu phí Thủ Thiêm (TP.HCM) chi từ nguồn vốn duy tu hàng năm của Sở GTVT. Dự kiến, việc tháo dỡ hoàn thành trong quý I/2018.

tram thu phi thu thiem
Dỡ bỏ trạm thu phí Thủ Thiêm trước Tết nguyên đán. (Ảnh: nld.com.vn)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa đồng ý Sở GTVT tháo dỡ trạm thu phí Thủ Thiêm nằm ở khu vực đầu hầm chui quận 2.

Theo đó, Sở GTVT thành phố giao Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn xây dựng phương án tháo dỡ, kinh phí thực hiện được chi từ nguồn vốn duy tu hàng năm của Sở. Dự kiến, việc tháo dỡ hoàn thành trong quý I/2018.

Trạm thu phí Thủ Thiêm xây dựng năm 2011 có chiều dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn cho cả ô tô và xe máy). Ngoài ra, hầm còn có hai làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/h.

Trạm thu phí đặt tại đầu hầm sông Sài Gòn thuộc quận 2, cách cửa hầm 340 m – để thu phí phục vụ việc duy tu, bảo trì đường hầm này.

Tháng 9/2012, Sở GTVT TP.HCM tổ chức cho thu phí thử nghiệm trong khoảng một tháng bằng cách quẹt thẻ. Tuy nhiên, đầu năm 2013, khi quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động, Bộ GTVT dừng thu phí đối với trạm thu phí này. Từ đó đến nay, trạm thu phí Thủ Thiêm vẫn chưa dỡ bỏ.

Thời gian vừa qua, khu vực 2 đầu hầm sông Sài Gòn thường xuyên xảy ra kẹt xe. Do đó, việc tháo dỡ trạm thu phí sẽ giúp giao thông thông thoáng, phương tiện ra vào hầm dễ dàng hơn, nhất là thời điểm cuối năm lượng phương tiên lưu thông tăng cao.

Kim Long

Xem thêm: