4/6 thuyền viên của tàu cá BĐ 31153 TS của ngư dân Bình Định bị tàu nước ngoài bắn trọng thương khi đang hoạt động cách đường phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia khoảng 7 hải lý về hướng Bắc, cách Tây Nam bãi cạn Đông Sơn khoảng 34 hải lý.

tau ca binh dinh bi tan cong tren bien
(Ảnh minh họa: qua baodanang.vn)

Chiều ngày 23/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định xác nhận: vào tối ngày 22/7, tàu cá BĐ 31153-TS do bà Hồ Thị Tuyết Nga (ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát) làm chủ, ông Nguyễn Thành Ngọc (trú cùng địa phương) làm thuyền trưởng đang hành nghề khai thác thủy hải sản bất ngờ bị tàu nước ngoài bắn khi đang tham gia đánh bắt trên khu vực biển có tọa độ 6,32 độ vĩ Bắc; 107,04 độ kinh Đông, cách Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) 130 hải lý về hướng Đông Nam.

Vị trí tàu gặp nạn cách đường phân định ranh giới giữa thềm lục địa Việt Nam và Indonesia khoảng 7 hải lý về hướng Bắc, cách Tây Nam bãi cạn Đông Sơn khoảng 34 hải lý.

Vụ tấn công làm 4/6 thuyền viên của tàu BĐ 31153-TS bị thương nặng (chưa xác định rõ danh tính).

Nhận được thông tin khẩn cấp từ lực lượng Cảnh sát Biển 3, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông báo cho các đơn vị liên quan có biện pháp hỗ trợ, cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân, trong đó các cơ quan y tế có biện pháp hỗ trợ y tế từ xa cho các thuyền viên bị nạn và chuẩn bị hỗ trợ thuyền viên vào trung tâm y tế khi tàu cập cảng tại Côn Đảo.

Theo kế hoạch, tàu sẽ cập cảng tại Côn Đảo lúc 17-18h ngày 23/7.

Hải Anh

Xem thêm: