Quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm dừng hoạt động toàn bộ quán karaoke tại khu vực để thực hiện kiểm tra sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở số 68 phố Trần Thái Tông ngày 1/11.

chay-quan-karaoke-nghiem-trong-13-nguoi-tu-vong
Sau hơn 6 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng mới dập tắt được hoàn toàn. (Ảnh FB)

Ngày 2/11, UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm dừng hoạt động tất cả các quán karaoke tại khu vực để kiểm tra việc thực hiện PCCC. Theo đó, cơ sở nào không đủ điều kiện sẽ không được phép mở cửa, nếu vẫn hoạt động thì chủ tịch phường sẽ chịu trách nhiệm.

Trước đó, ngày 1/11, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đã khiến 13 người tử vong, 4 căn nhà liền kề từ số 68 đến số 74 bị lửa thiêu rụi. Sau hơn 6 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng mới dập tắt được hoàn toàn, nhiều xe máy và ô tô bị hư hỏng.

vu chay quan karaoke nghiem trong tai cau giay khien 13 nguoi tu vong
Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 3 cơ sở liền kề. (Ảnh FB)
vu chay nghiem trong tai cau giay khien 13 nguoi tu vong
Nhiều xe máy và ô tô tại khu vực bị hư hỏng.

Về nguyên nhân vụ cháy, ông Dương Cao Thanh – Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra nhưng bước đầu xác định vụ cháy bắt nguồn ở tầng 2 do hàn, sau đó lan sang các tầng khác và 3 cơ sở kế bên.

Được biết, trước đó, trong tháng 10/2016, lực lượng chức năng của quận, phường đã 3 lần kiểm tra cơ sở này và một lần yêu cầu chủ cơ sở viết cam kết. Theo kết quả gần đây nhất ngày 25/10, công an phường Dịch Vọng Hậu đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu cơ sở không được kinh doanh.

Cũng trong ngày 2/11, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ cháy quán karaoke nghiêm trọng trên.

Hải Linh

Xem thêm: