Chiều ngày 20/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 738+245, khu Lăng Cô – Cầu Hai (thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h40 ngày 20/2. Tàu SE2 đang trên đường từ Nam ra Bắc khi đến đoạn đường trên thì đâm vào ô tô tải mang biển số 75C-02691 đang di chuyển qua đường giao dân sinh.

tai nan tau hoa nghiem trong tai thua thien hue 2
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thiên Quang Lê/qua FB Thừa Thiên – Huế)

Vụ va chạm khiến đầu máy và 3 toa tàu bị đổ nghiêng, 3 toa tàu bị trật bánh, xe ô tô tải bị hư hỏng nặng.

tai nan tau hoa nghiem trong tai thua thien hue
Ô tô tải bị tông nát. (Ảnh: Thiên Quang Lê/ qua FB Thừa Thiên – Huế)
tai nan tau hoa nghiem trong tai thua thien hue 6
(Ảnh: FB Xì trum 8)
tai nan tau hoa nghiem trong tai thua thien hue 4
Lực lượng chức năng xử lý tại hiện trường. (Ảnh: FB Tàu điện và Metro Việt Nam)

Theo ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn đã làm ít nhất 3 người tử vong là: 2  người lái, phụ xe ô tô tải là Lê Bá Dũng (SN 1979, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và Lê Văn Tuấn (chưa rõ năm sinh, quê quán); cùng Phó Trưởng tàu Phạm Công Phượng (SN 1984, trú tại Yên Bái).

Vụ tai nạn còn khiến lái tàu, phụ lái tàu và 2 hành khách bị thương nhẹ.

tai nan tau hoa nghiem trong tai thua thien hue 5
(Ảnh: FB Xì trum 8)

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có hơn 230 hành khách.

Toa tàu bị trật khỏi đường ray.
Toa tàu bị trật khỏi đường ray. (Ảnh: Vi Ngọc Hoàng/ qua FB Thừa Thiên – Huế)

Theo ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, xác minh ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe tải cố tình vượt qua đường sắt khi có đèn tín hiệu báo tàu đi đến.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý tại hiện trường vụ tai nạn và sắp xếp tàu, xe để các hành khách tiếp tục hành trình.

Đăng Nguyên

Xem thêm: