Ngày 6/12, Sở NN&PTNT Quảng Trị có văn bản đề nghị UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp đối với đập thủy lợi Triệu Thượng 2 bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn hồ đập.

nguy co vo dap trieu thuong 2
Cọc tre được đóng tạm quanh vùng trượt hồ chứa nước Triệu Thượng 2 để bảo vệ thân đập. (Ảnh: Hoàng Nhiên/nhandan.com.vn)

Ông Nguyễn Sinh Công – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị cho biết công ty đã có báo cáo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng của đập nước Triệu Thượng 2, đồng thời cho hay nếu không sửa chữa kịp thời, đập có nguy cơ vỡ rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 3.000 người dân và 730 ha đất canh tác cùng nhiều công trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật ở hạ du.

Hồ chứa nước Triệu Thượng 2 (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) có dung tích 4,3 triệu m3, được xây dựng từ năm 1989 và được đầu tư nâng cấp năm 2013 từ nguồn vốn dự án quản lý thiên tai (WB5). Cùng với hồ Triệu Thượng 1, hai hồ chứa chủ yếu phục vụ việc tưới tiêu nông nghiệp cho diện tích khoảng 180 ha. Hiện công trình do Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý.

Tháng 12/2016, Công ty phát hiện phía mái hạ lưu đập chính của đập nước Triệu Thượng 2 bị trượt có chiều dài gần 70 m, sâu 0,6 m. Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn lâu ngày làm đất ở thân đập mềm nhão dẫn đến sạt trượt mái.

Công ty đã khắc phục tạm thời bằng cách đóng cọc tre quanh vùng trượt để hạn chế vết trượt mở rộng.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2017 đến nay, tình hình mưa lũ, bão diễn biến phức tạp, đến thời điểm ngày 25/10/2017, hồ Triệu Thượng 2 đã tích đầy nước và tràn. Theo kết quả giám định nguyên nhân sự cố, đây là thời điểm tiềm ẩn nhiều tác động bất lợi gây mất an toàn nhất đối với đập đất, dẫn đến nguy cơ mở rộng vết trượt mái hạ lưu đập chính hồ Triệu Thượng 2 cả về hai bên và về phía thượng lưu (hiện cao trình vết trượt còn cách đỉnh đập khoảng 2 m), nguy cơ vỡ đập rất cao.

Để xử lý đảm bảo an toàn cho đập chính hồ Triệu Thượng 2, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp đối với đập chứa nước Triệu Thượng 2, đồng thời báo cáo Bộ NN&PTNT để xin nguồn vốn thực hiện dự án sửa chữa.

Thủy Minh

Xem thêm: