Lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở kinh hoàng, vùi lấp 18 người xảy ra vào 1h sáng ngày 12/10 tại huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình). Tính đến 9h30 sáng ngày 12/10, 8 người đã tử vong.

sat lo hoa binh 18 nguoi vui lap
Cả mảng núi lớn sạt xuống lúc 1h sáng ngày 12/10, vùi lấp nhiều người dân thôn Khanh. (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

Sáng ngày 12/10, ông Bùi Văn Khải – Chủ tịch UBND xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) xác nhận trên khu vực xã vừa xảy ra một vụ sạt lở đất kinh hoàng trong đêm. Thông tin ban đầu cho biết 18 người dân bị vùi lấp.

Ông Khải cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 12/10, tại xóm Khanh (xã Phú Cường). Vào thời gian trên, 18 người trong 4 gia đình ở xóm Khanh đang ngủ thì bất ngờ bị đất đá trên núi tràn xuống vùi lấp. Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã huy động hàng trăm người xuống hiện trường cứu hộ, cứu nạn. Hiện trường bị phong tỏa vì vẫn còn nguy cơ sạt lở do các dòng nước mạnh vẫn tiếp tục xối mạnh từ đỉnh núi xuống. Rất nhiều người tập trung ở khu vực lân cận, trong đó, nhiều người thất thần ngóng tin về người thân gặp nạn.

Khoảng 5h sáng 12/10, 5 thi thể được đưa ra khỏi đống vùi lấp. Đến 9h30 sáng cùng ngày, số người tử vong lên 8 người.

Đến 11h trưa, khu vực xảy ra sạt lở tiếp tục có mưa, nước trên núi vẫn chảy mạnh, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ông Khải cũng cho biết thêm do lượng đất đá vùi lấp rất lớn nên khả năng sống sót của những người còn lại là rất mong manh. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đang nhanh chóng nỗ lực cứu hộ cứu nạn đưa những người gặp nạn ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/ người chết, UBND huyện Tân Lạc hỗ trợ 3 triệu đồng/ người chết.

98 người thương vong tính đến 13h ngày 11/10

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao nên từ ngày 12/10 ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Hòa Bình-Sơn La, vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình sáng 12/10 có mưa to, có nơi mưa rất to; sau đó mưa giảm dần.

Từ 19h ngày 11/10 đến 7h ngày 12/10, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-30 mm (các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa hầu như không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Cao Phong (Lai Châu): 100 mm; Hòn Dấu (Hải Phòng): 72 mm; Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 70 mm…

Trên khu vực huyện Đà Bắc (Hòa Bình) từ ngày 9-11/10 có mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao ở các ngầm, trục đường 433 từ huyện đến các xã bị chia cắt, cô lập. Đặc biệt, mưa lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét tại nhiều xã, nhiều nhà bị lũ cuốn trôi.

Hồ Thủy điện Hòa Bình sau khi mở liên tiếp 8 cửa xả đáy vào ngày 11/10, đến 7h30 ngày 12/10, hồ Hòa Bình đã lần lượt đóng 5 cửa xả đáy, hiện còn mở 3 cửa xả đáy. Lưu lượng nước vào hồ là 3.680 m3/s; lưu lượng nước ra là 9.330 m3/s.

thuy dien hoa binh xa lu ky luc 10 nam.JPG
Vào lúc 10h ngày 11/10, mực nước ở hồ thủy điện Hòa Bình ở mức 117,40 m, lưu lượng nước về hồ 14.720 m3/s, lưu lượng nước xả về hạ du 14.720 m3/s. Đến 11h30, nhà máy mở tiếp cửa xả đáy thứ 8 để tránh nguy cơ vỡ hồ đập. Ảnh: Hồ thủy điện Hòa Bình tiếp tục xả lũ trong sáng 12/10. (Ảnh: Khánh Minh)

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương ngày 12/10, trong số 166 hồ cập nhật thông tin, có 56 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung tăng, các hồ vận hành bình thường.

Tính đến 13h ngày 11/10, số người thương vong lên đến con số 98 người. Trong đó, 37 người chết, 40 người mất tích; 21 người bị thương.

217 ngôi nhà bị sập; 1.059 nhà hư hỏng, thiệt hại; bị ngập 16.740 nhà; 791 nhà phải di dời khẩn cấp. Chưa kể thiệt hại về tài sản, lúa gạo, hoa màu, gia súc, gia cầm…

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

anh ap thap

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 420 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Hoàng Minh

Xem thêm: