Ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ GTVT và ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

nnguyen van the le minh khai
Ông Nguyễn Văn Thể (trái) và ông Lê Minh Khái.

Chiều nay (26/10), Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai thành viên Chính phủ mới là Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo kết quả phê chuẩn, ông Nguyễn Văn Thể – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT với tỷ lệ 93,98% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý.

Ông Lê Minh Khái – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ với tỷ lệ 94,5%.

Ông Nguyễn Văn Thể (SN 1966, quê ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), trình độ Tiến sĩ ngành Giao thông Vận tải. Năm 2012, ông Thể giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Tháng 6/2013, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT. Tháng 10/2015, ông Thể thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT, được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Minh Khái (SN 1964, quê ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kế toán Kiểm toán. Tháng 3/2007, ông Khái giữ chức vụ Phó tổng Kiểm toán Nhà nước. Năm 2014, ông được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Tháng 6/2014, ông Khái được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 10/2015, ông đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010-2015 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2015-2020.

Hôm qua (25/10), Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ của ông Phan Văn Sáu.

Ông Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Phan Văn Sáu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Nguyễn Văn Thể.

Nhật Minh

Xem thêm: