Bờ đập bãi thải chứa quặng vàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Công nghiệp 6666 (Quảng Nam) bị vỡ có chiều dài 5 m và bị lún sâu 20 m khiến hàng trăm mét khối chất thải quặng tràn xuống sông Bông Miêu.

vo dap chua bun thai khai thac quang vang o quang nam
Hiện trường phần đập hồ chứa bãi khai thác vàng bị vỡ. (Ảnh chụp clip)

Chiều ngày 19/3, ông Bùi Văn Ba (Trưởng phòng Khoáng sản, Tài nguyên & Môi trường Quảng Nam) xác nhận sự cố vỡ thân đập của bãi thải chứa quặng vàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Công nghiệp 6666 (Công ty 6666) xảy ra vào đêm 16/3.

Vào thời điểm trên, hồ chứa thải khai thác vàng ở bãi vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) rộng hàng ngàn mét vuông bị vỡ khiến hàng trăm mét khối chất thải quặng, bùn non và nước đổ xuống sông Bồng Miêu.

Sáng ngày 17/3, người dân phát hiện nước sông Bồng Miêu chảy qua khu vực hai thôn Bồng Miêu và Trà Sung (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) chuyển màu vàng đục, bốc mùi hôi thối, cá chết nổi nhiều trên mặt sông (chủ yếu là cá chép, cá rô phi, cá thác lác). Cho rằng nguyên nhân do Công ty 6666 xả thải, người dân gom cá và kéo tới công ty phản đối.

Sáng 18/3, đoạn đập vỡ đã được Công ty 6666 gia cố bằng các bao cát. Chiều cùng ngày, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế và báo cáo về sự việc.

Theo ghi nhận, tại thời điểm kiểm tra, phần đập thải bị vỡ có chiều dài khoảng 5 m, rộng 2 m, đã được Công ty 6666 đắp đất, khắc phục xong sự cố vỡ đập.

Lực lượng chức năng cũng ghi nhận khu vực đập thải tạm thời của Công ty 6666 có diện tích khoảng 2 ha, hiện chứa khá lớn khối lượng chất thải từ nhà máy tuyển của công ty.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trên các bãi chứa quặng thải chưa qua chế biến của Công ty 6666 ước tính có khoảng 30.000 – 40.000 m3.

Thông tin về sự việc, Công ty 6666 cho biết chiều ngày 16/3, xe xúc đất thải của công ty đang hoạt động tại khu vực đập thì bị lầy, công ty đã điều 1 xe múc khác đến để kéo xe bị lầy. Trong quá trình kéo xe xúc, công ty có phá một đoạn bờ đập hồ chứa thải. Hồ chứa thải bị đầy có tràn ra suối Trang rồi chảy ra sông Bồng Miêu.

Ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho hay chính quyền xã đã làm việc với công ty và yêu cầu cam kết ngừng hoạt động để khắc phục xử lý, số cá chết đã được trục vớt.

Hiện Cục Bảo vệ môi trường miền Trung – Tây Nguyên, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu tại các vị trí cần thiết để phân tích, xác nghiệm và xác định nguyên nhân cá chết ở sông Bồng Miêu.

Thủy Minh (T/h)

Xem thêm: