Đến 15h chiều nay (1/11), Thủy điện sông Ba Hạ nâng mức xả lũ lên 1.600 m3/s, dự báo tối nay, lưu lượng xả lũ tại Thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục tăng do lưu lượng nước từ Tây Nguyên đổ xuống đang lớn.

ngap-ung-phu-yen
Nhiều ngôi nhà ở huyện Đồng Xuân ngập trong nước lũ. (Ảnh: Lê Trâm/baophuyen.com.vn)

Ông Trần Hữu Thế – Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết do ảnh hưởng mưa lớn từ áp thấp nhiệt đới nên trưa nay (1/11), Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ.

Đến 15h chiều cùng ngày, Thủy điện Sông Ba Hạ đã nâng mức xả lũ lên 1.600 m3/s, cộng với lưu lượng xả nước chạy máy 400 m3/s nên lưu lượng nước xả tại thủy điện Sông Ba Hạ là 2.000 m3/s. Hiện mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã đạt cao trình 103 m so với mực nước biển.

Dự báo đến tối ngày 1/11, lưu lượng xả lũ tại Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tiếp tục tăng do lưu lượng nước từ Tây Nguyên đổ xuống đang tăng” – ông Thế cho hay.

Cũng do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên khu vực huyện Đồng Xuân, huyện Tuy An có mưa to, 11 xã, thị trấn của huyện Đồng Xuân bị cô lập hoàn toàn. Hàng trăm ngôi nhà bị nước lũ bao vây, ngập sâu trong nước.

Tại thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai trên 1,5 m; cầu sông Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc nước ngập trên 2 m. Nước lũ đã cắt đứt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) đi xuống xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu).

Tại huyện Tuy An, nước sông dâng cao làm cho tuyến đường từ ĐT 641 đi các xã An Nghiệp, An Định ngập sâu trong nước, người dân không thể qua lại được. Một số trường học ở các xã An Định, An Nghiệp đã cho học sinh nghỉ học.

Ông Lưu Minh Tâm – Đội trưởng Đội đường bộ 641, 644 thuộc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên cho biết “Hiện nay, nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao, vì vậy người đi đường nên cẩn trọng, nhất là đi trên tuyến ĐT647, từ xã Xuân Phước đi Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), có rất nhiều bờ tràn thoát lũ thường xuyên bị ngập nước”.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên sông từ Thừa Thiên – Huế đến Ninh Thuận và khu vực Bắc Tây Nguyên đang lên. Mực nước Sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng lúc 13h ngày 1/11 là 9,96 m; trên BĐ3 0,46 m.

Dự báo, trong 6 đến 12h tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục lên.

Cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Bắc Tây Nguyên. Tại Phú Yên, lũ quét và sạt lở đất tập trung tại các huyện Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa và Đông Hòa.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 3 đến ngày 8/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng cao tiếp tục xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trong đợt lũ này.

Minh Long

Xem thêm: