Tính đến chiều ngày 6/11, đã có hơn 448.000 con tôm hùm của các lồng nuôi tại Phú Yên bị chết sau lũ, nhiều ha cây trồng, công trình giao thông, thủy lợi bị hư hại nặng nề.

tom-hum-chet-sau-lu-tai-phu-yen
Tôm hùm chết hàng loạt sau lũ khiến người dân tại xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) trắng tay. (Ảnh: vnexpress.net)

Mưa lớn trong 2 ngày 4 và 5/11 cùng với các thủy điện và hồ chứa nước đồng loạt xả lũ, nhiều khu vực tại tỉnh Phú Yên bị ngập nặng, nhiều tài sản của người dân và công trình xây dựng bị hư hại.

Theo thống kê, tính đến chiều ngày 6/11, tỉnh Phú Yên đã có 7 người chết, 1 người mất tích. Về thủy sản, có 6 thuyền bị chìm, khoảng 630ha ao nuôi thủy sản bị ngập nước và hơn 350 tấn muối bị cuốn trôi, hơn 448.000 con tôm hùm tại các lồng nuôi bị chết.

Tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tôm hùm, ốc hương của người dân sắp thu hoạch chết hàng loạt. Trong đó, hai thôn Hòa Lợi và Hòa Thạnh bị thiệt hại nặng nhất. Riêng thôn Hòa Lợi có 230 hộ nuôi có tôm hùm bị chết, ước tính thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

Tôm hùm chết hàng loạt, người dân phải đào hố chôn ngay tại bãi biển để tránh ô nhiễm. Sau lũ, nhiều hộ nuôi tại đây thiệt hại hàng trăm đến cả tỷ đồng.

tom hum chet sau lu tai phu yen
Theo người dân, nguyên nhân chính là do nước lũ làm ngọt hóa vùng nuôi tôm. (Ảnh: baophuyen.com.vn)
tom nuoi chet hang loat sau lu tai phu yen
Tôm nuôi đã được từ 8 tháng đến một năm tuổi. (Ảnh: baophuyen.com.vn)

Mưa lũ cũng khiến khoảng 7.700ha lúa, mía, sắn, hoa màu bị ngập nước, ngã đổ, hơn 230 con gia súc bị chết. Về thủy lợi, gần 22.000m kênh mương bị sạt lở, bồi lắp, khoảng 190m kè bị sạt, một số đoạn kè tại cửa biển Đà Nông bị sụt lún và một số pi bị sóng đánh vỡ, ước tính thiệt hại về thủy lợi hơn 50 tỷ đồng.

>> Phú Yên ngập nặng, 7 người chết và mất tích do mưa lũ

>> Thủy điện An Khê, Sông Ba Hạ xả lũ ‘đúng quy trình’

Trong những ngày mưa lũ, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, sụt lún, bồi lấp, ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu trên 95,2 tỷ đồng. Ngành điện thống kê có 39 trụ điện bị gãy đổ, 30 trạm biến áp bị ngập nước, hư hỏng, hệ thống lưới điện đi Đồng Xuân bị hư hại nặng.

Tính đến trưa ngày 6/11, ước tính tổng thiệt hại sau đợt lũ lụt vừa qua tại Phú Yên khoảng 311,5 tỉ đồng. Hiện, tại đây còn khoảng 800 nhà thuộc 55 thôn/22 xã bị ngập nước.

Tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ trước mắt khoảng 1.100 tấn gạo cứu đói và hỗ trợ cho khoảng 11.200 hộ dân; 1.000kg Cloramine B; 30.000 viên Aquatabs, 500 lít Permethrin, 10 máy phun ULV; cùng với 65 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại các công trình giao thông, 40 tỷ đồng cho các công trình thủy lợi và đê kè,…

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đồng Xuân, tại huyện có hơn 2.500 ngôi nhà bị ngập nước từ 1m trở lên, 4 nhà bị sập hoàn toàn; hơn 10.000 người di dời tránh lũ; 115 gia súc và 2.500 gia cầm bị nước lũ cuốn trôi,… Tổng giá trị thiệt hại về nhà cửa, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng hơn 67 tỷ đồng.

Tại huyện Đông Hòa, nước sông Bàn Thạch dâng cao, gây ngập hơn 1.000 hộ dân tại các xã Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Tâm, thị trấn Hòa Hiệp Trung và thị trấn Hòa Vinh; khoảng 800 hộ dân khác ở xã Hòa Thành cũng ngập trong hơn 3 ngày do nước sông Ba dâng cao.

Tại huyện Tuy An, nhiều khu vực bị sạt lở. Vết sạt lở tại Km 1295+620m trên Quốc lộ 1 kéo dài 50m dọc theo mặt đường, trượt sâu 5m và lõm vào gần 1m sát mép đường nhựa. Ba hộ dân gần khu vực này cũng bị sạt lở móng nhà, nứt vách.

Hải Linh (T/h)

Xem thêm: