Đến ngày 13/10, lực lượng chức năng tìm thấy 10/18 nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Phương án nổ mìn phá đá để tìm kiếm 8 nạn nhân còn lại đã được tính đến.

sat lo dat hoa binh
Nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 2 tháng tuổi. Ảnh: Hiện trường các căn nhà bị vùi lấp tại thôn Khanh (Tân Lạc, Hòa Bình). (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

Ông Lưu Mạnh Hà – Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết đến 8h30 sáng ngày 13/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 10 trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp 18 người tại xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) vào ngày 12/10. Nạn nhân bước đầu được xác định là nam giới, chưa rõ danh tính.

Tại hiện trường, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng của địa phương… cùng 4 máy xúc, 3 chó nghiệp vụ vẫn tiếp tục khẩn trương triển khai các hoạt động tìm kiếm các nạn nhân.

Sau khi rà soát khu vực con suối cạnh vùng sạt lở, đơn vị tìm kiếm còn phát hiện nhiều vật dụng như: chăn chiếu, giường, cột nhà bị nước cuốn ra theo nước lũ.

Lực lượng chức năng cũng nhận định có thể còn thi thể bị chôn vùi các dưới tảng đá lớn, bởi đây là tuyến chính mà nước lũ đổ xuống, do đó phương án nổ mìn phá đá được tính toán để đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

sat lo hoa binh
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ông Vũ Thành Nam – Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình cho biết phương án nổ mìn phá đá đang chờ quyết định từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 12/10, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) khiến 18 người thuộc 4 hộ dân bị vùi lấp trong lớp đất, đá. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 2 tháng tuổi. 

Khoảng 5h sáng 12/10, 5 thi thể được đưa ra khỏi đống vùi lấp. Đến 9h30 sáng cùng ngày, số người tử vong tăng lên 8 người. Đến ngày 12/10, lực lượng chức năng tìm kiếm được thêm 1 nạn nhân, nâng số nạn nhân tử vong lên 9 người.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng, UBND huyện Tân Lạc hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi gia đình có người chết.

Phạm Toàn

Xem thêm: