Tại Lâm Đồng, mưa lớn gây lũ lớn khiến nhiều huyện ngập nặng, một số tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, các phương tiện vận tải gặp nguy hiểm. 

lam-dong-xa-lu
Lũ lớn trên đường đèo Khánh Vĩnh – Khánh Lê thuộc địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. (Ảnh cắt từ clip)

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại tỉnh Lâm Đồng đã gây sạt lở đá tại nhiều đoạn trên tuyến đường đèo Khánh Vĩnh – Khánh Lê thuộc địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. Nước từ đỉnh núi đổ xuống đường đèo, tạo nên nhiều dòng nước lớn chảy xiết, kéo theo một lượng đất đá rất lớn gây sạt lở nghiêm trọng, tràn ra đường, chia cắt giao thông.

Theo tin từ Đội Giao Thông huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa, nhằm đảm bảo an toàn, đến rạng sáng ngày 3/11, các phương tiện giao thông hai chiều buộc phải tạm dừng và được khuyến cáo nên đổi sang đường đèo Ngoạn Mục đi Đơn Dương – Ninh Thuận.

Sáng 3/11, cầu Ông Thiều – cây cầu huyết mạch nối liền xã Tu Tra đến thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương) đã bị ngập nặng. Do cầu không có lan can, nước lũ chảy xiết cuốn theo cây cối, người dân hai bên bờ chịu cô lập, không dám qua cầu. Hàng năm vào mỗi đợt xả lũ, các em học sinh tại xã Tu Tra được phép nghỉ học để đảm bảo an toàn. Những năm trước đó tại địa bàn huyện Đơn Dương cũng đã xảy ra nhiều trường hợp học sinh đến trường bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

(Ảnh: Người dân địa phương cung cấp)
(Ảnh: Người dân địa phương cung cấp)

Đến chiều ngày 3/11, nhân viên cứu hộ địa phương bất chấp nước lũ lớn và xiết, cố sức thông dòng chảy tại cây cầu thuộc thôn Lạc Viên – xã Lạc Xuân.

Chị Thu Uyên – ngụ tại thị trấn D’ran cho hay vào sáng 3/11, chính quyền địa phương thông báo qua loa phóng thanh rằng Đập thủy điện Đa Nhim sẽ xả lũ ở mức 500m3/s, đến 20h tối tăng lên là 600m3/s.

Ruộng cà tiêu điều trong mưa lũ. (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp)
Ruộng cà tiêu điều trong mưa lũ. (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp)

 

 

Nước lũ liên tục đổ về. (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp)
Nước lũ liên tục đổ về. (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp)

Hiện chưa có ước tính thiệt hại cụ thể về người và tài sản, nhưng trước mắt, đất canh tác nông nghiệp, các tuyến đường chính dọc hai bên bờ sông, cầu và đèo đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lớn, kéo dài này.

Khánh Dương

Xem thêm: