Vào thời khắc giao thừa chuyển sang năm 2017, thay vì bắn pháo hoa, Sở Văn hóa Hà Nội đề nghị các nhà thờ, đình, đền, chùa cùng rung chuông để đón chào năm mới.

ha-noi-khong-ban-phao-hoa
(Ảnh minh họa)

Chiều ngày 3/1, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Tô Văn Động (Giám đốc Sở Văn hóa & Thể Thao Hà Nội) cho biết vào lúc giao thừa dịp Tết Nguyên đán 2017, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa.

Ông Động cho hay thành phố sẽ đề nghị các nhà thờ, đình, đền, chùa cùng rung chuông vào thời khắc giao thừa, sự cộng hưởng này sẽ báo hiệu thời khắc năm cũ qua, năm mới tới.

Cùng với đó, TP. Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, treo 3.000 băng rôn dọc theo các trục đường, tuyến phố chính tại khu vực trung tâm thành phố,…

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng được diễn ra tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, trước cửa sân vận động Mỹ Đình vào 20h ngày 27/1/2017. Theo dự kiến, thành phố sẽ có tất cả 60 buổi biểu diễn nghệ thuật để mừng năm mới.

Đăng Nguyên

Xem thêm: