Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố Doãn Thanh Nam – tài công điều khiển chiếc tàu bị chìm tại lễ hội Nghinh Ông ngày 6/4 khiến 2 người thiệt mạng.

chim tau tai le hoi nghinh ong bac lieu
Hình ảnh vụ chìm tàu sáng ngày 6/4 tại Bạc Liêu. (Ảnh: FB/Võ Hoàng Thiên Ân)

Ông Bùi Minh Túy – Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hải đã ký quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với tài công Doãn Thanh Nam (35 tuổi), người điều khiển chiếc tàu BL-93322 bị lật làm 2 người thiệt mạng tại lễ hội Nghinh Ông ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Theo cơ quan điều tra huyện Đông Hải, vụ chìm tàu xảy ra vào khoảng 10h sáng 6/4, chiếc tàu mang biển số BL-93322 do bà Nguyễn Thị Lời (ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, con trai bà Lời) điều khiển, khi còn cách cửa biển Gành Hào (thuộc ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) khoảng 2km thì tàu bị lật.

Bước đầu khai nhận với cơ quan chức năng, Nam cho biết tàu khi mới xuất phát chở khoảng 50 người nhưng 10 người đã chuyển sang tàu khác trước thời điểm tàu bị lật nên đã may mắn thoát nạn, vì vậy vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có khoảng gần 40 người.

Sau khi tàu bị lật, lực lượng chức năng huyện Đông Hải cùng người dân đã tìm kiếm và cứu những người bị nạn. Vụ tai nạn đã khiến 2 nữ sinh tử vong là: Trần Tú Trân (SN 2000, ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải) và Lê Ngọc Hân (SN 2002, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào) đều là học sinh trường THPT Gành Hào và 1 trường hợp mất tích là em Lưu Thị Mỹ Duyên (SN 1998, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào).

Vụ tai nạn còn làm khoảng 14 người khác bị ngạt nước phải đưa vào các bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân đã hồi phục và phần lớn đã xuất viện.

Hiện cơ quan chức năng huyện Đông Hải đang tiếp tục tìm kiếm em Lưu Thị Mỹ Duyên.

Hoàng Minh

Xem thêm: