Đến khoảng 21h ngày 6/11, lực lượng biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tìm thấy 12 thi thể trôi dạt trên biển.

Nan-Nhan-Bao-12
Hiện trường trục vớt 12 thi thể trên biển Khánh Hòa. (Ảnh: laodong.vn)

Ông Hồ Thanh Tùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đến khoảng 21h ngày 6/11, lực lượng biên phòng đã tìm thấy 12 thi thể trôi dạt trên biển, trong đó có 9 thi thể được tìm thấy trên vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, 3 thi thể được tìm thấy trên đầm Nha Phu thuộc thị xã Ninh Hòa.

Theo ông Tùng, hầu hết số người tử vong là người ở địa phương. Nhận định ban đầu, những người tử vong này là do ở lại trên lồng bè nuôi trồng thủy sản trong khi cơn bão số 12 đổ bộ vào.

Để ứng cứu, trong ngày 6/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 2 tàu của doanh nghiệp, 2 tàu của đơn vị tham gia tìm kiếm người dân mất tích trên vùng biển vịnh Vân Phong và đầm Nha Phu.

Từ tối ngày 6/11 đến sáng ngày 7/11, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì 2 tàu tìm kiếm liên tục trên biển, sau đó tăng cường thêm 1 tàu cứu nạn để tìm kiếm từ vùng biển đầm Nha Phu đến vịnh Vân Phong, khu vực này có rất nhiều hộ dân làm nghề nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè ở trên biển.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến sáng ngày 6/11, toàn tỉnh có 27 người chết và 5 người mất tích, 133 người bị thương; trên 3.800 ha diện tích lúa bị ngập; hơn 24.000 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị trôi; trên 1.100 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng; hơn 98.800 căn nhà bị thiệt hại.

Trong đó: có 993 căn nhà bị sập hoàn toàn, còn lại bị tốc mái và hư hỏng, chủ yếu ở thị xã Ninh Hòa với 79 nhà sập và 51.000 nhà tốc mái; huyện Diên Khánh có 211 nhà sập và trên 11.000 nhà tốc mái; huyện Vạn Ninh có 100 nhà sập và 14.000 nhà tốc mái;… Tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỷ đồng.

Cùng ngày (6/11), UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận số tiền 4 tỷ đồng từ các doanh nghiệp ủng hộ người dân địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 12.

Hoàng Minh

Xem thêm: