Trong 10 tháng của năm 2016, du khách quốc tế đến Việt Nam từ các nước trong khu vực châu Á đạt hơn 6 triệu lượt khách, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng lượng khách quốc tế của Việt Nam.

viet nam
Ở các khu vực khác, Mỹ, Nga, Úc, Anh, Pháp vẫn là các nước có lượng du khách đến Việt Nam nhiều nhất.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 ước tính đạt 812 nghìn lượt người (tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, khách đến từ châu Á tăng 26,8%; từ châu Âu tăng 14,7%; từ châu Mỹ tăng 11,9%; từ châu Úc tăng 11,8%; từ châu Phi tăng 10,5%.

Tính chung 10 tháng, có khoảng hơn 8 triệu lượt người khách quốc tế đến Việt Nam (tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 6,8 triệu lượt khách (tăng 31,1%); khách đến bằng đường bộ đạt gần 1,200 triệu lượt (tăng 4,6%); khách đến bằng đường biển là 121,5 nghìn lượt người (giảm 14,9%).

Phân theo các khu vực và vùng lãnh thổ, trong 10 tháng của năm 2016, du khách từ các nước châu Á đến Việt Nam đạt số lượng nhiều nhất với hơn 5,8 triệu lượt người (tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước) – chiếm 72,7%.

Trong đó, du khách đến từ các thị trường chính như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… vẫn tiếp tục tăng mạnh. Lượng khách đến từ Trung Quốc tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước (với gần 2,3 triệu lượt khách); du khách đến từ Hàn Quốc tăng 40,1% (gần 1,3 triệu lượt khách). Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là nước có số lượng du khách đến Việt Nam tăng nhanh nhất (tăng 30,8%) với hơn 212 nghìn lượt khách.

Hải Linh

Xem thêm: