Ngày 1/8, UBND TP.Cần Thơ đã chính thức ban hành công văn thống nhất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào thành phố trong thời gian tới. Trong lĩnh vực du lịch có dự án kêu gọi đầu tư vào Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu (quận Bình Thủy).

hau ca loc bay so vhdl muon keu goi 50 trieu usd xay dung resort cao cap tai con son 1
Sản phẩm du lịch “cá lóc bay” khiến lượng khách đến Cồn Sơn tăng vọt.

Dự án có quy mô khoảng 74.4ha (toàn bộ diện tích ở Cồn Sơn), được chia thành các khu chức năng du lịch sinh thái văn hoá, du lịch sinh thái vườn, khu nghỉ dưỡng và nhà ở, khu vui chơi giải trí cao cấp, khu tái định cư… Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50 triệu USD (tương đương 1.125 tỷ đồng).

Mục tiêu dự án là nhằm khai thác Cồn Sơn thành khu vui chơi giải trí cao cấp kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng đặc thù sông nước có tầm cỡ của khu vực ĐBSCL, phục vụ nhu cầu du lịch vui chơi giải trí cho du khách trong và ngoài nước.

Dự án được hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng đối với vốn vay trong hạn của dự án (kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng); tỷ lệ để tính đơn giá cho thuê đất (đối với các dự án đầu tư du lịch, vui chơi giải trí và thể dục thể thao) một năm tính bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê của bảng giá các loại đất trên địa bàn do UBND TP ban hành tính từ thời điểm bàn giao đất thuê cho nhà đầu tư.

Đơn vị đề xuất kêu gọi đầu tư vào Cồn Sơn là Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, giám đốc Sở – ông Trần Việt Phường là người phụ trách trực tiếp.

Theo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, thành phố đang thiếu những khu resort cao cấp. Vì vậy, Sở mời gọi đầu tư những khu resort cao cấp tại các cồn (cù lao)  kết hợp với khu vui chơi giải trí phức hợp và sẽ có chính sách hỗ trợ.

Mặc dù vậy, người dân làm du lịch cộng đồng trên Cồn Sơn không đồng tình với lý do nếu xây dựng resort cao cấp thì Cồn Sơn sẽ trở thành điểm du lịch bình thường, không khác gì các điểm du lịch khác, trong khi dạng du lịch cộng đồng nơi đây trở thành một nét riêng của người dân Cồn Sơn.

hau ca loc bay so vhdl muon keu goi 50 trieu usd xay dung resort cao cap tai con son
Toàn bộ cù lao Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu (quận Bình Thủy) đang được lãnh đạo TP dự kiến xây dựng thành khu du lịch với resort cap cấp, khu vui chơi giải trí… (Đồ họa: cantho.gov.vn)

Cồn Sơn rộng trên 67ha (khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy), nằm giữa sông Hậu, là cù lao do phù sa bồi đắp. Nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hồn hậu của cảnh quan và nếp sống thân thiện của người dân đặc trưng văn hóa miền Tây.

Tại Cồn Sơn có 79 hộ (khoảng 335 nhân khẩu) đang sinh sống. Giữa năm 2015, hơn chục hộ dân liên kết, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với các sản phẩm du lịch như tát ao bắt cá, bơi xuồng, nuôi cá trên bè giữa sông Hậu, làm bánh dân gian, vào vườn trái cây, ẩm thực miệt vườn…

Năm 2016, chính quyền chủ trương phát triển du lịch sinh thái nhà vườn ở Cồn Sơn. Tới giữa năm, hộ gia đình anh Lê Trung Tín ra mắt sản phẩm mới là biểu diễn cá lóc bay khiến lượng khách đến Cồn Sơn tăng vọt. Tổng doanh thu mỗi tháng của Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn tăng từ khoảng 30 triệu đồng lên đến 200 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, có khoảng 13.530 lượt khách đến cồn Sơn, tăng 11.060 lượt so với cùng kỳ năm trước chỉ (gấp 5,4 lần).

Sau một số vướng mắc (chính quyền can thiệp sâu trong điều hành, quản lý của tổ, đặc biệt về tài chính; mâu thuẫn giữa các thành viên trong việc phân bổ lượng khách, trích doanh thu…) xảy ra đối với Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn, lãnh đạo UBND quận Bình Thuỷ đã chỉ đạo UBND phường Bùi Hữu Nghĩa bãi bỏ Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa).

Sau chỉ đạo trên, một số thành viên có cùng ý nguyện làm du lịch cộng đồng đã kết hợp với nhau thành lập Câu lạc bộ du lịch cộng đồng và đang làm thủ tục xin gia nhập Hiệp hội Du lịch TP Cần Thơ.

Trước khi có quyết định phát triển Cồn Sơn thành khu du lịch sinh thái văn hoá, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp…, dự án Khu du lịch Cồn Sơn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ đưa vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Cần Thơ 2010 – 2020 theo đề xuất của Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ. Dự án có tổng vốn 50 triệu USD, tương đương 923,6 tỷ đồng tính theo tỷ giá tại thời điểm lập danh mục.

Tới năm 2016, dự án tiếp tục được đưa vào Danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm QĐ 566/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống ký; dự kiến xây trong giai đoạn 2016-2020. 

Nguyễn Sơn

Xem thêm: