Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nhanh chóng khắc phục các sự cố trong cơn bão số 2 để cung cấp điện trở lại cho người dân tại các địa phương.

hang nghin cot dien gay do trong con bao so 2 2
Một cột điện trung áp bị gãy đổ tại xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa trong cơn bão số 2. (Ảnh: evn.com.vn)

Thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 2 đối với ngành điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay tính đến 15h ngày 17/7, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN và lưới điện 500 kV, 220 kV vận hành bình thường.

Về lưới điện phân phối, có 11 đường dây 110 kV ở khu vực Thanh Hóa – Hà Tĩnh bị sự cố khi bão đổ bộ, sau khi bão tan, ngành điện đã khôi phục được 8 đường dây, đến 15h ngày 17/7 đã khôi phục 3 đường dây còn lại.

Theo thống kê của EVN, khu vực Nam Định đã khôi phục 18/21 đường dây trung áp bị sự cố; Khu vực Ninh Bình đã khôi phục cấp điện toàn bộ; Khu vực Thanh Hóa đã khôi phục 18/63 đường dây trung áp bị sự cố; Khu vực Nghệ An đã khôi phục vận hành 23/105 đường dây trung áp, khôi phục cấp điện cho 3/5 trạm bơm đầu mối; Khu vực Hà Tĩnh khôi phục 42/46 đường dây trung áp bị sự cố, đã cấp điện cho 13/13 trung tâm huyện thị, không có trạm bơm đầu mối bị mất điện, còn 60/262 xã bị mất điện; Khu vực Quảng Bình đã khôi phục 12/14 đường dây trung áp bị sự cố.

Riêng tại Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, hơn 2.000 cột điện hạ áp bị gãy đổ kéo theo nhiều tuyến đường dây phân phối. Trong đó, điện lực Tĩnh Gia bị thiệt hại nặng nề nhất với 648 cột hạ áp bị gãy và 19 cột trung áp bị nghiêng, đổ. Tính đến 17h chiều ngày 17/7, Điện lực Tĩnh Gia đã khôi phục 8/16 đường dây trung áp, khoảng hơn 50% khách hàng có điện sử dụng trở lại.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hay ngành điện sẽ nhanh chóng khắc phục các sự cố lưới điện và khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là các phụ tải: bệnh viện, trạm bơm tiêu úng, thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Kiến Huy

Xem thêm: