Mưa lớn cùng với hồ Kẻ Gỗ, thủy điện Hố Hô và các hồ chứa khác tăng lưu lượng xả khiến các khu vực của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hứng chịu một đợt lũ mới.

ha-tinh-don-dot-lu-thu-3
Người dân Hà Tĩnh tiếp tục hứng chịu một đợt lũ mới. (Ảnh FB Trang Chanh)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, từ ngày 8 đến ngày 11/11, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa dự báo từ 50-150mm) nên từ 12h trưa ngày 8/11, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả tràn Kẻ Gỗ từ 50-150 m3/s.

Theo công ty thủy lợi Nam Hà Tĩnh, lúc 7h sáng ngày 8/11, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 30,16m; tương ứng dung tích hồ là 333 triệu m3 nước. Đến 13h cùng ngày, lượng mưa đo được tại Kẻ Gỗ là 202mm, mực nước đạt cao trình 32,37m. Do đó, từ 15h, công ty đã tăng lưu lượng xả từ 150-350 m3/s.

Tại thủy điện Hố Hô, từ 10h sáng ngày 8/11, nhà máy đã tăng lưu lượng xả từ 310 m3/s lên 472 m3/s, đến 11h cùng ngày, tăng lưu lượng xả tràn lên 609 m3/s.

Cùng với hai hồ thủy điện trên, hồ thượng Sông Trí cũng tăng lưu lượng xả tràn từ 14h ngày 8/11 trong khoảng từ 50-150 m3/s.

ha tinh hung chiu dot lu thu 3
Nước dâng ngập tại Hương Khê (Hà Tĩnh). (Ảnh: FB)

Mưa khá lớn cùng với thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến 6 xã của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lại ngập lụt. Đến khoảng 15h ngày 8/11, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Phương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Trạch đã bị nước lũ đã chia cắt.

Tại một số thôn như: Ấp Tiến, Tân Thượng và một phần thôn Thượng Sơn của xã Phương Mỹ, người dân đã di dời gần 500 con trâu  bò tránh lũ.

Lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục lên, tại khu vực vùng núi, vùng trũng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh) và Bố Trạch (Quảng Bình) sẽ có nguy cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mực nước lúc 19h ngày 8/11 được ghi nhận tại một số sông như sau:

  • Sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Chu Lễ 11,94m – ở mức BĐ2; tại Hòa Duyệt 7,82m – trên BĐ1 0,32m;
  • Sông Gianh (Quảng Bình) tại Mai Hóa 3,37m – trên BĐ1 0,37m;
  • Sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy 1,65m – trên BĐ1 0,45m;

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đưa ra cảnh báo cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa tại khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hải Linh

Xem thêm: