Dự kiến trong hai tháng cao điểm (tháng 7, tháng 8) lượng du khách Trung Quốc đến TP. Đà Nẵng sẽ tăng nhanh với tần suất chuyến bay phục vụ tăng đến 130 chuyến/tuần, riêng tháng 8 ước tính sẽ có khoảng 80.000 lượt khách Trung Quốc (tăng 86% so với cùng kỳ năm 2016).

tp da nang se don khoang 80000 luot khach du khach trung quoc trong thang 8 2017
TP. Đà Nẵng sẽ đón khoảng 80.000 lượt khách Trung Quốc trong tháng 8/2017. (Ảnh: Phạm Toàn/TTVN)

Theo thống kê của Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2017, TP. Đà Nẵng đã đón hơn 3.230.000 lượt khách du lịch (trong đó khách quốc tế: 1.221.385 lượt; khách nội địa: 2.008.951 lượt) – tăng 33,3% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, riêng khách Trung Quốc tới Đà Nẵng có khoảng 280.000 lượt – tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm tỷ trọng 22,9% lượng khách quốc tế đến thành phố.

Dự kiến, trong tháng 7/2017, lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng sẽ tăng lên đến 70.000 lượt và đạt 80.000 lượt trong tháng 8/2017.

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, hiện sân bay Đà Nẵng có 14 đường bay từ Trung Quốc với tần suất 82 chuyến/1 tuần. Dự kiến, từ ngày 7 đến 10/7 tới, sân bay sẽ tăng thêm 20 đường bay, nâng tổng số đường bay từ Trung Quốc tới Đà Nẵng thành 34 đường bay. Theo đó, trong tháng 7 và tháng 8 – là mùa cao điểm đón khách du lịch Trung Quốc, sẽ có 130 chuyến bay/tuần tới Đà Nẵng.

Cùng với việc mở rộng phục vụ đường hàng không, dự kiến ngày 29/8 tới, TP. Đà Nẵng sẽ mở thêm tuyến du lịch đường biển từ cảng Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây) của Trung Quốc đến Hạ Long, Đà Nẵng và Nha Trang. Tuyến bắt đầu được khai thác với tuần suất khoảng 2-3 chuyến/tuần. Mỗi chuyến tàu sẽ có từ 900-1.000 khách du lịch tới Hạ Long rồi đến Đà Nẵng, Nha Trang hoặc tới Hạ Long rồi chỉ ghé vào Đà Nẵng.

Trước đó, việc các công ty lữ hành Trung Quốc dừng bán các gói tour du lịch sang Hàn Quốc do những vấn đề về ngoại giao khiến Việt Nam và các điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á sẽ có thể trở thành nơi đón tiếp một lượng lớn du khách Trung Quốc.

Theo thống kê của Tổng Cục Du lịch, những tháng đầu năm 2017, Việt Nam đón hơn 1,27 triệu lượt khách Trung Quốc (tăng 61,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29,68% tổng số khách quốc tế).

Theo các doanh nghiệp lữ hành, ngoài TP. Hà Nội và TP.HCM, khách du lịch Trung Quốc rất thích các điểm đến có biển như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.

Phạm Toàn

Xem thêm: